BNEWS Đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự quan tâm tới nhiều vấn đề “nóng” của ngành y tế hiện nay, trong đó có việc quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Chiều 11/11, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự quan tâm tới nhiều vấn đề “nóng” của ngành y tế hiện nay, trong đó có việc quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng, tất cả những vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đều vô cùng “nóng” và nhận được sự quan tâm rất lớn của các cử tri. Đó là những nội dung chất vấn liên quan đến việc quản lý từ khâu sản xuất cho đến quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng hay dược, mỹ phẩm; những vấn đề về thiếu trang thiết bị, vật tư y tế và thiếu thuốc ở các bệnh viện hiện nay; hay các vấn đề liên quan đến quản lý chặt chẽ các giấy phép hành nghề của đội ngũ y bác sĩ. Đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, khi nhận được câu hỏi, Bộ trưởng xử lý câu hỏi rất bình tĩnh và trả lời trúng vấn đề, đúng trọng tâm câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng cũng đưa ra được rất nhiều giải pháp khác nhau để quản lý cũng như nâng cao vấn đề bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân. “Tôi cho rằng trong thời gian tới, Bộ Y tế cần phải làm tốt những vấn đề còn đang là điểm nóng, điểm nghẽn hiện nay. Ví dụ như tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế; tình trạng thiếu nguồn nhân lực hay nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây đều là điều mà cử tri vô cùng quan tâm và kỳ vọng được giải quyết trong thời gian tới”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh. Đề cập đến vấn đề được đại biểu chất vấn sôi động trên nghị trường là quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hay còn gọi là thuốc lá thế hệ mới, theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, hiện nay chưa có đầy đủ hành lang pháp lý để quản lý dẫn tới vẫn còn lỗ hổng, tạo điều kiện cho loại thuốc lá này trôi nổi nhiều trên thị trường. Giới trẻ, đặc biệt là học sinh ở các trường từ trung học cơ sở trở lên đều rất dễ dàng tiếp cận với thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử.“Mối nguy hiểm rình rập đối với sức khỏe cộng đồng là rất rõ ràng. Bởi vậy, tôi nhận thấy trong phần trả lời chất vấn, Bộ trưởng đã nêu ra được nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp về thể chế, nghĩa là chúng ta cần phải nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng không cho lưu hành, buôn bán, sản xuất và sử dụng thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử. Có như vậy, chúng ta mới đảm bảo được môi trường sạch thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, cũng như loại trừ được nguy cơ về sức khỏe cho giới trẻ đến từ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm này của Bộ trưởng và cũng rất mong muốn Bộ Y tế sớm tham mưu đối với Chính phủ trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho hay.
Cùng chung nhận định với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Hồng Lan, đại biểu Lê Văn Khảm (Bình Dương) cho rằng phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng rõ ràng, cụ thể, nội dung sát với câu hỏi của đại biểu. Trong nội dung Bộ trưởng trả lời mặc dù ngắn gọn nhưng đủ ý, và thuyết phục. Đáng chú ý, đại biểu Lê Văn Khảm bày tỏ ấn tượng khi Bộ trưởng trả lời các nội dung liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, phần chuẩn bị của Bộ trưởng rất kỹ lưỡng, với những thông tin về mặt khoa học, kỹ thuật, chuyên môn sức khỏe cũng như vấn đề xã hội xung quanh việc kiểm soát, phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. “Bộ trưởng đã có minh chứng bằng những hình ảnh về bao bì của sản phẩm thuốc lá nung nóng hay thuốc lá điện tử. Tôi cho rằng, đây là sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, trách nhiệm và rất thuyết phục đối với đại biểu Quốc hội”, đại biểu chia sẻ.- Từ khóa:
- quốc hội
- thuốc lá
- thuốc lá điện tử
- bộ y tế
Tin liên quan
Quốc hội: Chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh để giảm phiền hà cho người dân
Chiều 11/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Y tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm cung ứng dầu Jatropha
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Công ty TNHH Star Nhật Bản khẳng định, Việt Nam có tiềm năng vượt trội trở thành trung tâm cung ứng dầu hạt Jatropha cho sản xuất biodiesel và SAF tại khu vực.
-
Kinh tế Việt NamGiảm chi phí logistics, nâng giá trị gia tăng từ hệ thống cảng biển
TP. Hồ Chí Minh định hướng tối ưu chuỗi logistics, phát triển cảng thông minh và hệ sinh thái giá trị gia tăng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế biển.
-
Kinh tế Việt NamSản xuất giữ đà tăng, song tốc độ chậm lại trong tháng 9
Trong tháng 9/2026, mặc dù tốc độ tăng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đã chậm lại so với tháng 8 nhưng ngành sản xuất của Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội chi cho đầu tư phát triển trong 9 tháng tăng gấp 2,8 lần
9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội ước đạt 567.597 tỷ đồng, tăng 5,9%; chi đầu tư phát triển gấp 2,8 lần cùng kỳ.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh khơi thông dòng vốn cho hạ tầng nông nghiệp
Hàng loạt dự án thủy lợi, cấp nước, kè chống sạt lở và hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp đang được tỉnh Tây Ninh gỡ vướng, đẩy tiến độ và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam mở rộng hợp tác năng lượng nguyên tử và an toàn điện hạt nhân với các đối tác quốc tế
Nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam là xây dựng năng lực quốc gia đủ mạnh để quản lý, vận hành an toàn, từng bước làm chủ công nghệ và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt NamChính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyét về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamNăm 2027, tiêu dùng an tâm với "Công nghệ trách nhiệm"
Ngày 30/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 7887/KH-BCT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027.
-
Kinh tế Việt NamThay đổi toàn diện để thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu
Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong 9 tháng năm 2026 tại Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng của cả nước với tổng vốn ước đạt trên 3.638 triệu USD.












