BNEWS Hiện tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, gây nỗi sợ hãi cho người lưu thông, tác động tiêu cực đối với xã hội.
Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, bên lề Quốc hội, nhiều đại biểu đã thể hiện sự bức xúc, đề nghị có các giải pháp căn cơ, quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn, trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông.
Đại biểu Trần Anh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đua xe, đánh võng, lạng lách là những hành vi vi phạm an toàn giao thông nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Hiện tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, gây nỗi sợ hãi cho người lưu thông, tác động tiêu cực đối với xã hội. “Chúng ta đã có những giải pháp ngăn chặn, đã làm rồi nhưng bây giờ cần phải làm một cách nghiêm khắc hơn, mang tính răn đe hơn, không chỉ tịch thu phương tiện, mà có thể xử lý hình sự nếu như gây thiệt hại, tổn hại tài sản của người khác tham gia giao thông”, đại biểu Trần Anh Tuấn nhấn mạnh. Về giải pháp lâu dài, theo đại biểu Trần Anh Tuấn, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục từ nhà trường cho tới gia đình, ngoài xã hội để nâng cao nhận thức của các gia đình trong việc kiểm soát, ngăn ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong điều khiển phương tiện giao thông. Có cùng quan điểm với đại biểu Trần Anh Tuấn, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng, để ngăn ngừa, răn đe tình trạng đua xe, lạng lách, Nhà nước đã có đầy đủ, thậm chí có những chế tài khá nặng. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên ra quân để hạn chế, kiềm chế việc này. Tuy nhiên, đại biểu đặt vấn đề, vì sao hiện tượng này vẫn xảy ra và xảy ra một cách thường xuyên, liên tục, thậm chí đã trở thành nỗi ám ảnh của những người tham gia giao thông và hậu quả rất lớn. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, nguyên nhân sâu xa nhất hiện nay không phải là do chế tài, cũng không phải do các cơ quan chức năng không đủ lực, mà vấn đề nằm ở ý thức của chính những người tham gia giao thông. “Những người hay vi phạm, đặc biệt là tổ chức các cuộc đua xe, đều là giới trẻ, thậm chí có những em chỉ đang tuổi học ở cấp trung học cơ sở. Theo quy định, các em chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện giao thông gắn máy phân khối lớn; nhưng tại sao các em vẫn điều khiển, thậm chí tham gia cuộc đua xe như thế? Những cuộc đua xe, tôi theo dõi đều bắt đầu vào thời điểm cũng khá là khuya khoắt. Thế thì tại sao, trong thời điểm đấy lẽ ra các em còn phải ở nhà, được bố mẹ quản lý, nhưng lúc bấy giờ lại đang ở ngoài đường, tổ chức, tham gia những cuộc đua xe sau những cuộc nhậu, cuộc vui chơi ở vũ trường... Ở đây, không thể không nói đến trách nhiệm của gia đình trong vấn đề giáo dục và quản lý con em mình”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ. Theo đại biểu, điều chúng ta cần hướng đến trong thời gian tới, không phải chỉ tập trung vào nâng cao chế tài xử phạt hay kêu gọi các cơ quan chức năng ra quân mạnh mẽ hơn nữa, mà còn cần phải tuyên truyền, nâng cao ý thức của các bậc làm cha, làm mẹ, những người có liên quan có trách nhiệm hơn trong quản lý và giáo dục con em mình. “Hiện nay, tôi thấy có những khi cha mẹ còn tiếp tay cho con. Ví dụ như chiều con, khi biết chắc chắn con chưa đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện tham gia giao thông như xe gắn máy từ 50 phân khối trở lên nhưng vẫn cố tình giao xe cho con. Không ít bậc cha mẹ lầm tưởng rằng việc chiều con như trên là mình đang làm tốt cho con, nhưng thực ra đấy là một việc làm vô cùng tai hại, không những hại con mà còn cả những người xung quanh”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ bức xúc. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), cũng bày tỏ sự bức xúc trước thái độ vô trách nhiệm của nhiều bậc cha mẹ khi để con cái gây ra tai nạn giao thông do điều khiển phương tiện giao thông trái pháp luật. Thay vì nhận trách nhiệm, nhiều bậc phụ huynh còn "kiếm cớ" đổ tại con. Theo đại biểu, hiện pháp luật đã quy định buộc cha mẹ có trách nhiệm liên đới khi con cái vi phạm pháp luật, nhưng việc thực hiện còn khó khăn, do vậy, chỉ có cách là “tịch thu xe, phạt thật nặng". Dù thanh thiếu niên là người cần bảo vệ để bảo đảm tính nhân văn, nhưng những đối tượng manh động, phóng nhanh, vượt ẩu thì không nằm trong diện cần nhân văn, đại biểu nói.- Từ khóa:
- quốc hội
- đua xe
- lạng lách
- vi phạm pháp luật
Tin liên quan
Quốc hội khóa XV: Không để tình trạng “tiền trảm, hậu tấu”, chi trước báo cáo sau
Hàng loạt nội dung liên quan đến phần sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến sáng 7/11.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiChỉ thị về nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.
-
Kinh tế xã hộiGiữ hồn di sản Huế giữa dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu
Quá trình phát triển của Huế gắn với mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn đô thị di sản và tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
-
Kinh tế xã hộiXóa nghèo nơi phên dậu: Tây Ninh và cột mốc lòng dân
Tây Ninh đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử với lộ trình bứt phá toàn diện giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo đa chiều.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt
Ngày 31/7, UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân trong hai ngày 30 và 31/7.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ chuyển thế trận chống sạt lở và xâm nhập mặn
Cần Thơ xác định phải chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát sụt lún, sạt lở.











