Bệnh nhân nhiễm virus Corona tại Ấn Độ hồi phục

08:51' - 02/02/2020
BNEWS Bệnh nhân này là một nữ nghiên cứu sinh mới trở về từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hôm 23/12/2019 và chỉ xuất hiện các dấu hiệu của bệnh cúm và viêm họng vào ngày 27/1/2020.
Xe chở các công dân Ấn Độ từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, trở về New Delhi, ngày 1/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, truyền thông sở tại đưa tin, bệnh nhân nhiễm virus corona duy nhất tại Ấn Độ đã hồi phục nhanh chóng và đến nay chưa phát hiện thêm bệnh nhân nào tại bang Kerela - quê hương của bệnh nhân duy nhất nêu trên.

Bệnh nhân này là một nữ nghiên cứu sinh mới trở về từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hôm 23/12/2019 và chỉ xuất hiện các dấu hiệu của bệnh cúm và viêm họng vào ngày 27/1/2020.

Theo thông báo của cơ quan y tế bang Kerela, trong 2 ngày qua kể từ khi nhập viện, bệnh nhân đã đáp ứng tốt phác đồ điều trị.

Mặc dù vậy cơ quan chức năng vẫn giám sát 58 người đã từng tiếp xúc với nghiên cứu sinh nêu trên. Tại bang Kerela ít nhất 1.600 người đang được giám sát và 30 người đã phải nhập viện.

Trong một diễn biến khác, rạng sáng ngày 1/2, chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Ấn Độ Air India đã đưa 324 công dân nước này từ thành phố Vũ Hán trở về New Delhi.

Tất cả những người này và phi hành đoàn sẽ bị cách ly 14 ngày. Có 6 người đã không được chấp nhận lên máy bay do sốt cao.

Chuyến bay đặc biệt thứ hai cũng đã tới Trung Quốc để sơ tán các công dân Ấn Độ hiện ở tỉnh Hồ Bắc và dự kiến sẽ quay trở lại trong đêm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục