Bỉ bắt đầu xét xử nghi phạm vụ tấn công tại Paris năm 2015

18:00' - 05/02/2018
BNEWS Ngày 5/2, nghi phạm còn sống sót duy nhất sau vụ xả súng ở thủ đô Paris (Pháp) năm 2015 bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở thủ đô Brussels của Bỉ giữa lúc an ninh được siết chặt quanh khu vực tòa án.
Bỉ bắt đầu xét xử nghi phạm vụ tấn công tại Paris năm 2015. Ảnh: EPA

Đối tượng Salah Abdeslam là kẻ sống sót duy nhất trong số những đối tượng tiến hành loạt vụ khủng bố tại Paris, cướp đi sinh mạng của 130 người hồi tháng 11/2015.

Y bị đưa ra xét xử trong trang phục áo phông trắng và từ chối cho các nhà báo chụp ảnh hay quay phim.

Đối tượng này không trả lời bất kỳ câu hỏi nào và từ chối đứng khi thẩm phán Marie-France Keutgen hỏi xác nhận tên tuổi và đọc cáo trạng.

Trong suốt hai năm kể từ khi bị bắt, Salah Abdeslam đã từ chối mọi cuộc thẩm vấn của các điều tra viên.

Tuy nhiên, nghi phạm đã yêu cầu được tham gia phiên tòa xét xử tại Brussels, nơi ba thẩm phán sẽ điều khiển phiên xét xử trong vòng bốn ngày và hy vọng Abdeslam sẽ cung cấp thông tin mà hắn đã giữ im lặng suốt thời gian vừa qua.

Tại phiên tòa, các nhà báo bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, không được phép mang theo điện thoại và máy tính.

Salah Abdeslam, người Pháp gốc Maroc, 28 tuổi, đã được di lý từ một nhà tù gần thủ đô Paris, Pháp đến Bỉ và được hộ tống bằng xe cảnh sát trong đêm theo thỏa thuận được hai nước dàn xếp vào ngày 5/10/2017.

Nghi can vụ tấn công khủng bố vào đồn cảnh sát này phải đối mặt với các tội danh khủng bố, tấn công cảnh sát và vận chuyển vũ khí bị cấm.

Y bị bắt tại Brussels ngày 18/3/2016, ba ngày sau khi trốn thoát khỏi nơi ẩn náu tại quận Forest, Bỉ trong một chiến dịch truy bắt của cảnh sát Bỉ và Pháp.

Hàng trăm nhân viên an ninh Bỉ cũng máy bay trực thăng đã được huy động để bảo vệ phiên tòa này. Abdeslam và đối tượng cùng bị bắt là một công dân Tunisia, Sofiane Ayari có thể phải nhận án 40 năm tù giam nếu bị tuyên bố có tội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục