Bị cáo Nguyễn Bắc Son gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Sau khi kết thúc phần tranh tụng, các bị cáo đã nói lời sau cùng tại Phiên phúc thẩm vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).
Là người đầu tiên nói lời sau cùng trước tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhiều lần cho rằng đây là vụ án "hy hữu" vì đã khắc phục toàn bộ hậu quả rất lớn vụ án, thời gian khắc phục nhanh, cũng như về sự thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải của các bị cáo. Từ đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son mong muốn Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bản thân mình và các bị cáo khác trong vụ án.
Bị cáo Son thừa nhận: "Bản thân tôi đã mạnh dạn thừa nhận, thành thật khai báo. Vi phạm về tội "Nhận hối lộ" là hành vi mà xã hội rất lên án, gia đình bị cáo cũng chịu nhiều áp lực. Song, từ khi thành thực khai báo, tôi và gia đình đã khắc phục xong hậu quả thì lòng mình nhẹ hơn. Dù tòa tuyên mức án nào thì bản thân cũng đã lòng nhẹ đi vì đã thành thật với Đảng, Nhà nước, nộp lại những gì không thuộc về mình, bồi thường những thiệt hại cho Nhà nước". Theo bị cáo Son, sai phạm trong hai tội danh "Nhận hối lộ" và "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền thất thoát hơn 6.600 tỷ đồng, đặc biệt số tiền nhận hối lộ hơn 100 tỷ đồng. "Nhưng việc khắc phục hậu quả trong vụ án này là sự khắc phục hy hữu trong lịch sử tố tụng Việt Nam mà tôi được biết" - bị cáo Son nói, đồng thời, ông mong muốn Hội đồng xét xử đánh giá, ghi nhận, xem xét thêm về tình tiết ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo trong vụ án này.Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục gửi lời xin lỗi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước do hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân. Bị cáo Son cũng gửi lời xin lỗi đến ngành thông tin truyền thông, các đơn vị, địa phương vì sai phạm của mình đã ảnh hưởng truyền thống cách mạng của các đơn vị, cơ quan bị cáo từng sống, chiến đấu, làm việc trong suốt 45 năm qua.
Về hình phạt đối với bản thân mình, bị cáo Son mong muốn, Tòa phúc thẩm xem xét, tuyên mức dưới khung hình phạt với cả hai tội danh. Nói về những bị cáo đồng phạm trong vụ án này, bị cáo Son chia sẻ: "Tôi rất đau buồn, đây là những người có nhân thân tốt, có công lao rất lớn trong quá trình xây dựng, phát triển của MobiFone. Các bị cáo đã được xem xét những tình tiết giảm nhẹ như thành thật khai báo, ăn năn hối cải,... tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm này, bị cáo muốn Tòa xem xét tiếp tục giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo".Bị cáo Son đề nghị Tòa xem xét tuyên mức án thấp nhất đối với bị cáo Lê Nam Trà (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone), là người đầu tiên khắc phục hậu quả trong vụ án này.
Trong lời sau cùng trước tòa phúc thẩm, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone Lê Nam Trà nói lời cảm ơn tòa phúc thẩm đã làm rõ thêm vai trò của từng cá nhân trong vụ án. Bị cáo Lê Nam Trà cho rằng những sai phạm trong vụ án không xuất phát từ vụ lợi mà do những nhận thức về pháp lý, kinh tế; từ đó bị cáo mong muốn Tòa xem xét cụ thể các tình tiết mới đã được làm rõ tại phiên phúc thẩm để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.Các bị cáo là nguyên Phó Tổng Giám đốc MobiFone Nguyễn Bảo Long, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Đăng Nguyên và bị cáo Hoàng Duy Quang (thẩm định viên của Công ty AMAX) đều xin tòa xem xét các tình tiết, lời khai được làm rõ ở phiên phúc thẩm để giảm nhẹ hình phạt hoặc cho các bị cáo hưởng án treo.
Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, Tòa tiến hành nghị án và sẽ tuyên án trong chiều 27/4./.>>>Bị cáo Nguyễn Bắc Son có vai trò quan trọng nhất trong vụ án AVG, bị đề nghị y án sơ thẩm
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ MobiFone mua AVG: Bác đơn của bị cáo Nguyễn Bắc Son xin hoãn phiên tòa vì sức khỏe
11:13' - 23/04/2020
Trong phiên sáng 23/4, Hội đồng xét xử đã bắt đầu phiên tòa và tiến hành các thủ tục, kiểm tra căn cước đối với các bị cáo kháng cáo, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
ChainTracer giúp điều tra các vụ án liên quan đến tiền ảo
14:44' - 20/10/2025
ChainTracer không đơn thuần là một công cụ mà là một chương trình trọng điểm của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam giúp điều tra các vụ án liên quan đến tiền ảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng nghìn công dân Hàn Quốc sang Campuchia không trở về nước
13:19' - 20/10/2025
Theo số liệu do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 20/10, hàng nghìn công dân nước này sang Campuchia trong những năm gần đây đã không trở về nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp truy lùng 4 đối tượng tham gia vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre
09:21' - 20/10/2025
Nhà chức trách Pháp đang truy bắt 4 đối tượng tham gia vụ trộm táo tợn ở bảo tàng Louvre ngày 19/10 khiến nhiều đồ trang sức vô giá và nhiều giá trị lịch sử bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật thông tin mới nhất về mức giảm trừ gia cảnh 2026
07:00' - 20/10/2025
Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Quên mang bảo hiểm xe máy: Mức phạt cụ thể là bao nhiêu?
11:34' - 19/10/2025
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ ra quân kiểm tra nồng độ cồn
19:57' - 18/10/2025
Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư mạo hiểm được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp nào?
07:00' - 18/10/2025
Chính phủ ban hành Nghị định 264/2025/NĐ-CP về quỹ đầu tư mạo hiểm. Theo đó Hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư mạo hiểm được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ yêu cầu The New York Times bồi thường 15 tỷ USD
21:41' - 17/10/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp lại đơn kiện The New York Times với yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD vì phỉ báng danh dự ông, chỉ vài tuần sau khi vụ kiện bị một thẩm phán liên bang bác bỏ.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc hồi hương 60 công dân ở Campuchia nghi tham gia lừa đảo trực tuyến
20:31' - 17/10/2025
Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac, chuyến bay chở khoảng 60 công dân nước này bị giam giữ tại Campuchia vì tội lừa đảo trực tuyến sẽ khởi hành quay về Hàn Quốc vào sáng 18/10.