BNEWS Các công ty năng lượng báo cáo lợi nhuận quý III đạt hàng chục tỷ USD, Hội đồng Bộ trưởng Bỉ đã thông qua 2 dự thảo luật nhằm thu lợi nhuận thặng dư của các tập đoàn dầu mỏ và các nhà sản xuất điện.
Từ đầu tuần, các đại gia dầu khí đã liên tục công bố kết quả kinh doanh quý và những con số khiến người ta phải chóng mặt. Tất cả rõ ràng đều được hưởng lợi từ việc giá dầu và khí đốt tăng vọt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Cụ thể, “gã khổng lồ” TotalEnergies của Pháp công bố lợi nhuận ròng trong quý III là 6,6 tỷ USD; Anglo-Dutch Shell là 6,7 tỷ USD; Norwegian Equinor là 9,4 tỷ USD và lần lượt 11,2 tỷ USD và 19,7 tỷ USD cho Chevron và ExxonMobil. Đó là hơn 53 tỷ USD cho 5 tập đoàn này.
Nếu so sánh tình hình hiện nay với cách đây hai năm thì thấy rất trái ngược. Khi đó, doanh thu của các tập đoàn đều yếu do đại dịch khiến kinh tế thế giới phải đóng cửa. Điều này đã dẫn đến thiệt hại nặng nề cho các tập đoàn năng lượng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những thông báo này đã làm khơi dậy cuộc tranh luận về việc nắm bắt những siêu lợi nhuận này khi người tiêu dùng phải đối mặt với hóa đơn năng lượng tăng cao. Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định đưa các “gã khổng lồ” dầu khí vào danh sách tham gia “đóng góp đoàn kết” và hôm 30/9, Bộ trưởng Năng lượng của 27 quốc gia EU đã nhất trí thông qua quyết định này. Theo đó, mức đóng góp tối thiểu 33% được áp dụng đối với lợi nhuận chịu thuế vượt quá 120% mức trung bình lợi nhuận của bốn năm tài chính gần nhất. Và số tiền thu về sẽ được phân bổ cho các biện pháp hỗ trợ những người tiêu dùng cuối cùng dễ bị tổn thương nhất. Quyết định nhằm thu về lợi nhuận thặng dư của các tập đoàn vẫn cần được chuyển thành luật quốc gia dưới hình thức này hoặc hình thức khác để đạt được kết quả tương đương. Hôm 28/10, Hội đồng Bộ trưởng đã xác nhận đề xuất của Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Tinne Van der Straeten, với một dự thảo luật thiết lập sự “đóng góp đoàn kết” tạm thời ở Bỉ. Dự thảo này đầu tiên sẽ áp dụng cho các công ty đã đăng ký hoạt động trong lĩnh vực lọc dầu và có công suất lọc dầu ở Bỉ, đó là ExxonMobil và TotalEnergies, cả hai công ty đều có một nhà máy lọc dầu lớn ở cảng Antwerp.Số tiền đóng góp mà các công ty này phải trả là 6,9 euro (6,7 USD)/tấn dầu thô nhập khẩu từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023. Trong hai năm, con số này sẽ tương ứng với tổng số tiền đóng góp là 400 triệu euro.
Thứ hai, khoản đóng góp nhằm vào 8 công ty dầu mỏ được gọi là “những người tham gia chính” - đây là những nhà phân phối nhiên liệu chính được đặc quyền trong trường hợp khủng hoảng nguồn cung.Tám công ty này chiếm 90% lượng phân phối các sản phẩm xăng dầu của Bỉ cho người tiêu dùng cuối cùng. Số tiền đóng góp mà các công ty này phải trả dự kiến ở mức 7,8 euro cho mỗi mét khối sản phẩm được đưa ra tiêu thụ và tổng số tiền trong hai năm là 200 triệu euro.
Dự thảo sơ bộ sẽ được đệ trình lên Hội đồng Nhà nước và quy định một hình thức hồi tố. Bộ trưởng Tinne Van der Straeten cho rằng biện pháp này là đúng đắn về mặt pháp lý. Bộ trưởng dựa vào cách giải thích của Tòa án Hiến pháp, theo đó một hình thức hồi tố có thể được áp dụng trong các vấn đề thuế khi nó là cần thiết để đạt được mục tiêu lợi ích chung.Một định nghĩa, theo Bộ trưởng, sẽ bao gồm việc phân phối lại lợi nhuận thặng dư cho người tiêu dùng, hộ gia đình và doanh nghiệp, vốn là những nhân tố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng.
Một lý do khác khiến Bỉ muốn áp dụng dự thảo luật là mức lợi nhuận “vượt quá” của các nhà sản xuất điện “vô biên ” (gió, Mặt Trời, hạt nhân, sinh khối…). Một số công ty đang kiếm được lợi nhuận vượt mức do chi phí sản xuất của họ không thay đổi trong khi giá điện - tương ứng với các nhà máy chạy bằng khí đốt - đã tăng vọt. Dự thảo luật nhằm áp đặt giới hạn doanh thu đối với những nhà sản xuất “vô biên” này và phân phối lại doanh thu vượt mức cho những người sử dụng điện cuối cùng. Thời gian áp dụng kéo dài từ ngày 1/8/2022 đến ngày 30/6/2023 và mức trần được quy định là 130 euro/megawatt giờ.Tin liên quan
OPEC đưa ra dự báo mới về nhu cầu dầu mỏ thế giới
Ngày 31/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nâng dự báo về nhu cầu dầu mỏ thế giới trong trung và dài hạn, đồng thời cho rằng phải cần đầu tư 12.100 tỷ USD để đáp ứng được nhu cầu này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












