Biến đổi khí hậu: Nước biển xâm thực đe dọa cuộc sống người dân Kiên Giang

18:23' - 07/08/2016
BNEWS Nhiều khu vực bờ biển ở huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) đang bị xói lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực ven biển.
Khu vực bờ biển ở Kiên Giang đang bị xói lở nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN
Kiên Giang là một trong những địa phương đã và đang bị ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu. Trong đó , tại huyện Kiên Lương, nhiều khu vực bờ biển gần đây bị xói lở nghiêm trọng đe dọa trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực ven biển. 

Từ khoảng 2-3 năm trở lại đây, nước biển thường xuyên dâng cao, kết hợp với gió lớn tạo nên nhiều đợt sóng vỗ thẳng vào bờ gây xói lở nghiêm trọng. Khu vực hai xã Dương Hòa, Bình An (huyện Kiên Lương) bị xói lở nhiều nhất. 

Tại ấp Mũi Dừa và ấp Hòn Heo, xã Dương Hòa, nhiều nơi bờ biển bị xâm thực sâu đến hàng chục mét, có chỗ bị xói lở vào tận mép đường giao thông nông thôn. Một số khu vực sóng đánh trơ rễ nhiều cây to và tạo thành hàm ếch khoét sâu dưới chân đường , tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ngoài ảnh hưởng đến những công trình giao thông nông thôn, một số điểm sạt lở sóng biển xâm lấn đánh sạt móng, nứt tường nhà dân trên bờ. Để bảo vệ cho nhà của mình , người dân phải tự cứu bằng cách đầu tư xây kè bảo vệ vòng ngoài. 

Bà Trần Mỹ Hương, ấp Hòn Heo, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương cho biết, không chỉ riêng gia đình bà, nhiều hộ dân khác thấy bất an khi sóng biển đánh sạt lở với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Để chống chọi với sóng biển xâm thực, gia đình bà Hương vay mượn tiền để xây kè bảo vệ ngôi nhà. 

Cống thủy lợi ngăn mặn trên đê biển An Biên - An Minh đang hoàn thành một số hạng mục chính. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Nhiều người dân ở ấp Hòn Heo mấy năm nay còn mất nhiều diện tích trồng cây ăn trái, hoa màu vì bị sóng biển đánh sạt lở vào sâu đất liền hàng chục mét. 

Còn tại khu vực Bãi Dương, thuộc ấp Bãi Giếng , xã Bình An, mới đầu tháng 6 /2016 , một đợt triều cường kèm theo gió lớn đã tràn cao lên bờ quật ngã nhiều cây dương, làm sập kè chắn sóng của người dân tại đây. Hiện nước biển đã khoét sâu nhiều chỗ vào gần chân đường dẫn vào khu du lịch Hòn Phụ Tử. Một số hộ kinh doanh dịch vụ du lịch dọc bờ biển phải tự gia cố bằng bao cát để chắn sóng. Theo ô ng Phạm Văn Toàn, ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương, những năm trước đây, bờ biển Bãi Dương dài, đẹp . Nhiều du khách đến đây tắm biển, ăn uống, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sóng biển xâm thực đánh sạt lở tận mép bờ. Không chỉ vắng khách đến tắm biển mà tình hình buôn bán ở đây cũng ế ẩm. 

Ông Ong Văn Lình , Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương cho biết, địa phương đã báo cáo lên cơ quan chức năng huyện và tỉnh. Mới đây, một đoàn khảo sát do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang khảo sát toàn bộ các khu vực bị xói lở của huyện Kiên Lương. H y vọng sẽ sớm có giải pháp khắc phục, bảo vệ an toàn bờ biển, ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục