Biến thể Omicron có thể “né tránh một phần” vaccine của Pfizer

07:44' - 09/12/2021
BNEWS Biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể “né tránh một phần” sự phòng ngừa của vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech.

Giáo sư Alex Sigal, người đứng đầu một phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu sức khỏe châu Phi ở Nam Phi, cho biết biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể “né tránh một phần” sự phòng ngừa của vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech.

Theo Giáo sư Alex Sigal, phòng thí nghiệm của ông đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu của 12 người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech, kết quả cho thấy hiệu quả phòng ngừa của vaccine đối với biến thể Omicron "giảm mạnh" so với một biến thể trước đó.

Cụ thể, lượng kháng thể chống biến thể Omicron giảm khoảng 40 lần. Giáo sư Alex Sigal nhấn mạnh hiệu quả phòng ngừa "giảm mạnh, nhưng không mất hoàn toàn".

Ông cho rằng những người đã tiêm loại vaccine trên có thể “gia cố” hệ miễn dịch để chống lại biến thể Omicron bằng cách tiêm mũi tăng cường. Theo chuyên gia này, liều tăng cường có thể sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là nguy cơ bệnh diễn biến nặng.

Trước đó cùng ngày, Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla cho biết biến thể Omicron dường như có tác động nhẹ hơn so với các biến thể trước, nhưng có thể lây lan nhanh hơn và có nguy cơ dẫn đến xuất hiện nhiều đột biến hơn trong tương lai.

Theo ông, việc biến thể Omicron có thể lây lan nhanh hơn đồng nghĩa có thể sẽ có hàng tỷ người nhiễm và một đột biến khác có thể xuất hiện.

Biến thể Omicron hiện đã lây lan ra hàng chục nước, từ Nhật Bản cho đến Mỹ, gây lo ngại trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Tuy nhiên, ngày 5/12, Cố vấn y tế của Nhà Trắng và là chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết qua đánh giá các dấu hiệu ban đầu, dường như mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron không cao.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội y khoa Nam Phi (SAMA) Angelique Cootze, người đang tham gia điều trị cho 70 bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron, ngày 7/12 cho biết hầu hết số bệnh nhân này có các triệu chứng nhẹ như đau đầu, đau người, đau họng trong vòng 2 tuần qua. Những triệu chứng này có phần khác với triệu chứng ở những người nhiễm biến thể Delta.

Chủ tịch SAMA chỉ rõ biến thể Omicron hoàn toàn khác biệt. Những người nhiễm biến thể này không có triệu chứng mất vị giác và khứu giác, không cần thở oxy và biến thể Omicron gây tác động nhiều hơn ở các cơ. Theo bà Cootze, hiện giới khoa học chưa biết những triệu chứng này có thay đổi hay không trong trường hợp ca mắc gia tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục