BNEWS Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, năm 2024, tỉnh phấn đấu thu hút 100 dự án, đảm bảo 1.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.000 tỷ đồng.
Cụ thể, UBND tỉnh giao cho Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh thu hút mới 70 dự án, tăng 38 dự án, Ban Quản lý khu kinh tế thu hút 30 dự án, tăng 2 dự án so với năm 2023; trong năm, đảm bảo 1.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.000 tỷ đồng.
Để thu hút các doanh nghiệp về, Bình Định đã tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp ngay từ đầu năm. Theo đó, đột phá trong cải cách hành chính, tiếp tục triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Theo Trung tâm Xúc tiến và đầu tư tỉnh, việc thực hiện đồng thời các thủ tục giúp giảm số lần đi lại của nhà đầu tư và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thường xuyên liên lạc và hỗ trợ các thông tin, thủ tục pháp lý của 21 dự án trọng điểm mà tỉnh đã ký ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự kiến có thể chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án trong năm 2024).Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục triển khai kêu gọi đấu giá quyền sử dụng đất 10 dự án năm 2023 chưa thực hiện được; đồng thời rà soát quỹ đất để lập danh mục đất cần khai thác, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên đôn đốc các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp, ít nhất mỗi địa phương từ 20 - 30 ha/năm, nhằm đảm bảo diện tích đất “sạch” sẵn sàng thu hút đầu tư các dự án mới theo chủ trương của tỉnh. Ngoài ra, đa dạng hóa các kênh quảng bá thông tin về thu hút đầu tư; phối hợp với các cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan Việt Nam tại nước ngoài, tổ chức đầu tư thương mại, hiệp hội: Hội Hữu nghị Việt – Nhật, mối quan hệ với các địa phương của nước ngoài… và các nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư trên địa bàn tỉnh để quảng bá tiềm năng đầu tư, thu thập nhu cầu đầu tư làm cơ sở định hướng đối tác và thu hút đầu tư; chủ động thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư lớn có uy tín, đối tác là quốc gia thành viên EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Trong năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ mời các tổ chức uy tín như EUROCHAM, JICA, KOICA, AMCHAM, VKBIA… về khảo sát thực tế tại tỉnh, từ đó làm cầu nối đến các nhà đầu tư tiềm năng trên toàn thế giới. Các sở, ban, ngành địa phương xây dựng thông tin chi tiết về dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở thu hút nhà đầu tư; trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản; dự án công nghệ cao, giải quyết số lượng việc làm lớn như chế tạo linh kiện điện tử, thiết bị máy móc; đẩy mạnh quảng bá xúc tiến đầu tư trực tiếp vào các cụm công nghiệp.Tin liên quan
Doanh nghiệp bán dẫn Nhật Bản tăng lương khởi điểm 40% để thu hút nhân tài
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip hàng đầu Nhật Bản - Tokyo Electron sẽ tăng lương khởi điểm hằng tháng của những người mới tuyển dụng lên khoảng 40%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long nâng chất nông thôn mới: Hướng tới diện mạo xanh, hiện đại
Vĩnh Long từng bước nâng chất xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 có 69 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamLong Tiên chuyển mình từ vùng đất cách mạng
Trong bức tranh kinh tế của Long Tiên, cây ăn trái tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Theo UBND xã Long Tiên, toàn xã hiện có 3.685 ha vườn cây ăn trái, trong đó diện tích cho thu hoạch 2.723 ha.
-
Kinh tế Việt NamVì sao Tây Ninh trở thành "thỏi nam châm" hút dòng vốn tỷ USD?
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, hiện, trên địa bàn tỉnh có 2.181 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 26,64 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamThi công xuyên lễ trên công trường cao tốc miền Tây
Những ngày cuối tháng 8/2026, trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án thành phần 2 đoạn qua thành phố Cần Thơ, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương.
-
Kinh tế Việt NamNông nghiệp tuần hoàn Tây Ninh: Khép kín chuỗi giá trị xuất khẩu
Tây Ninh với khát vọng phát triển một nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững đang dần được hiện thực hóa thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn.
-
Kinh tế Việt NamDấu ấn 40 năm đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp lớn
Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, Bắc Ninh ghi dấu bằng sự bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, từ một địa phương thuần nông vươn lên trở thành thủ phủ công nghiệp, cùng diện mạo đô thị ngày càng hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamThủy lợi Tây Ninh: Từ giữ nước đến mở rộng không gian phát triển
Thực tế tại nhiều khu vực của Tây Ninh cho thấy, khi sản xuất, công nghiệp và dân cư phát triển, yêu cầu đối với hệ thống tiêu thủy lợi ngày càng lớn.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp: Công trường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh hối hả xuyên lễ 2/9
Xác định Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh là một trong những công trình trọng điểm quốc gia nên nhà thầu tổ chức cho cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường trong thời gian nghỉ lễ.
-
Kinh tế Việt NamSôi nổi khí thế thi công trên các công trường dịp Quốc khánh 2/9
Dịp này, các đơn vị tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để tăng tốc, bù lại phần tiến độ bị ảnh hưởng.












