Bình Phước muốn phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ kinh nghiệm Nhật Bản

18:19' - 14/07/2017
BNEWS Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho biết, Bình Phước đang quyết tâm hướng tới hình thành nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hội nhập kinh tế toàn cầu.
Bình Phước muốn phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ kinh nghiệm Nhật Bản. Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN
Ngày 14/7, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã có buổi làm việc với Trung tâm Nhật ngữ JVPF - Murayama chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh về chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời tìm phương hướng kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này tại địa bàn của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho biết, Bình Phước đang quyết tâm hướng tới hình thành nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hội nhập kinh tế toàn cầu. Theo đó, Bí thư mong muốn Trung tâm Nhật ngữ JVPF - Murayama làm cầu nối xúc tiến kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản tạo điều kiện cho tỉnh về công tác đào tạo nguồn nhân lực, cũng như chia sẻ kinh nghiệm để tỉnh đẩy nhanh phát triển nền nông nghiệp thông minh.

Giám đốc Trung tâm Nhật ngữ JVPF - Murayama tại Tp. Hồ Chí Minh Vũ Quang Luân chia sẻ, Bình Phước đã hội đủ điều kiện về đất đai để hình thành nền nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, tỉnh cần đào tạo nhân sự chuyên ngành nông nghiệp tại Nhật Bản, xây dựng quy trình quản lý chuyên nghiệp hội đủ kỹ thuật về quy chuẩn. Theo đó, đề xuất của Trung tâm là có thể cử sinh viên của tỉnh đến Nhật Bản nắm vững về lĩnh vực này.

Ngược lại, phía Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao từ những nông dân giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Theo ông Vũ Quang Luân về chiến lược thời gian tới của Trung tâm dạy tiếng Nhật là tăng cường hợp tác đào tạo; đồng thời kết nối thành các nghiệp đoàn để tiêu thụ sản phẩm từ nông nghiệp cho nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, ngoài chương trình hợp tác đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao theo kinh nghiệm của Nhật, tỉnh yêu cầu các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh; trong đó có lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài ra, các Sở cũng sẽ tham mưu cho tỉnh kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ thông minh tại Nhật Bản thời gian tới.

Hiện tỉnh Bình Phước đã quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao tại các huyện Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Đồng Xoài với diện tích trên 1.000 ha để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhật ngữ JVPF - Murayama là Trung tâm nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng phát triển hòa bình và hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam (JVPF) do ông Tomiichi Murayama - nguyên Thủ tướng Nhật Bản làm Chủ tịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục