BNEWS Qua thống kê sơ bộ, đối tượng đã cắt trộm gần 400m cáp viễn thông, làm thiệt hại cho Viễn thông Bình Phước hàng chục triệu đồng
Từ ngày 17/2 đến 18/3, trên địa bàn xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, liên tiếp xảy ra 6 vụ trộm cáp viễn thông. Qua thống kê sơ bộ, đối tượng đã cắt trộm gần 400m cáp viễn thông, làm thiệt hại cho Viễn thông Bình Phước hàng chục triệu đồng.
Trước sự phức tạp của loại tội phạm này, Công an huyện Phú Riềng đã thành lập Ban chuyên án, huy động các cán bộ của Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng trộm cáp viễn thông.
Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 18/3, tổ công tác của Ban chuyên án đã mật phục tại đoạn đường liên thôn 2 đến đường liên thôn 6, thuộc xã Long Bình (huyện Phú Riềng), phát hiện một đối tượng đang dùng xe máy kéo 1 đoạn dây cáp viễn thông. Tổ công tác truy đuổi khoảng 500m thì bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nhâm Công Cường (39 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Phú Riềng).
Trước đó, Cường đã trèo lên cột điện, dùng mỏ lết tháo ốc vít hạ dây cáp xuống đất, dùng dao chặt 1 đoạn cáp dài khoảng 70m rồi lấy xe máy kéo đến khu vực lô cao su gần đó, cắt nhỏ để đem về nhà đốt lấy đồng bán. Cường còn thừa nhận, bằng thủ đoạn tương tự đã thực hiện 5 vụ cắt cáp viễn thông với tổng chiều dài dây cáp gần 400m trên địa bàn xã Long Bình.
Sau khi trộm được dây cáp, Cường dùng dao chặt nhỏ đem về nhà đốt lấy đồng, đem đến tiệm thu mua phế liệu bán với giá 70.000 đồng/kg. Từ lời khai của Cường, Công an huyện Phú Riềng đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 22kg dây đồng tại cửa hàng thu mua phế liệu của Hoàng Thị Đông (ở phường Long Phước, thị xã Phước Long).
Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyển, Phó Trưởng Công an huyện Phú Riềng cho biết: Qua sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Phú Riềng đã thành lập Ban chuyên án, nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng trộm cáp viễn thông, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn./.Tin liên quan
Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng trăm đôi giày hàng hiệu
Một băng nhóm trộm cắp và tiêu thụ hàng trăm đôi giày hiệu Nike của Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam đã bị cơ quan công an triệt phá.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.











