BNEWS Công ty dược phẩm BioNTech của Đức bày tỏ tin tưởng vaccine do hãng này phối hợp với công ty Pfizer (Mỹ) sản xuất có hiệu quả với biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ.
Ngày 28/4, nhà đồng sáng lập công ty dược phẩm BioNTech của Đức, ông Ugur Sahin bày tỏ tin tưởng rằng vaccine do hãng này phối hợp với công ty Pfizer (Mỹ) sản xuất có hiệu quả với biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ.
Ông Sahin cho biết: "Chúng tôi vẫn đang thử nghiệm biến thể được phát hiện tại Ấn Độ. Tuy nhiên, biến thể này có những đột biến gene đã được thử nghiệm và vaccine của chúng tôi có hiệu quả với chúng nên tôi hoàn toàn tin tưởng".
Ông khẳng định vaccine của BioNTech/Pfizer được nghiên cứu và bào chế một cách có chọn lọc, kỹ càng và ông hoàn toàn tin tưởng khả năng bảo vệ của vaccine.
Ấn Độ đang đối mặt với dịch bệnh diễn biến nguy hiểm khi số ca nhiễm và tử vong mới trong ngày tăng cao và nguy cơ biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể gây thảm họa.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tính đến ngày 27/4, biến thể B.1.617, được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ, đã ghi nhận ở ít nhất 17 quốc gia. Gần đây, WHO đưa B.1.617 vào danh sách "biến thể đáng quan tâm", nhưng đến nay vẫn chưa tuyên bố là "biến thể đáng lo ngại", khái niệm để chỉ một biến thể nguy hiểm hơn chủng virus gốc vì lây lan nhanh hơn, gây tử vong cao hơn hoặc có khả năng lẩn tránh vaccine.
Vaccine BioNTech/Pfizer là vaccine đầu tiên được cấp phép sử dụng tại các nước phương Tây và đến nay đã được triển khai tại hàng chục quốc gia trên thế giới. Ông Sahin cho biết vaccine này "rất có thể được phê chuẩn vào tháng 7 tới" tại Trung Quốc.
Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, cơ quan quản lý dược phẩm MHRA của Anh khẳng định không có lo ngại mới nào về độ an toàn của vaccine của hãng Pfizer/BioNTech và bệnh tim, dựa trên kết quả tiêm vaccine này tại Anh.
Người phát ngôn của MHRA cho biết: "Dựa trên kết quả thực nghiệm và giám sát độ an toàn mà chúng tôi thực hiện tại Anh, hiện không có lo ngại nào về độ an toàn của vaccine liên quan đến bệnh viêm cơ tim".
Bình luận trên cũng giống với nhận định trước đó của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ rằng không có liên hệ nào giữa việc tiêm vaccine này với bệnh viêm cơ tim.
Những khẳng định trên được đưa ra trong bối cảnh Israel ghi nhận và đang điều tra một số ca tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech có biểu hiện viêm cơ tim./.Tin liên quan
Quan niệm sai lầm về nguy cơ từ tiêm vaccine phòng COVID-19
Đến thời điểm này, nhiều người dân tại Mỹ vẫn hiểu biết sai lệch về nguy cơ của việc tiêm vaccine phòng COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











