Bộ Công an rà soát những trường hợp được Trường Đại học Đông Đô cấp bằng trái quy định
Chiều 28/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang làm rõ vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Kết quả điều tra cho thấy, trường đã cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Anh hệ chính quy - văn bằng 2 cho nhiều cá nhân trái quy định.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, nếu có sử dụng Bằng Cử nhân ngôn ngữ Anh hệ chính quy – văn bằng 2 do Trường Đại học Đông Đô cấp thì thông báo ngay bằng văn bản cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Các cá nhân đã được Trường Đại học Đông Đô cấp Bằng Cử nhân ngôn ngữ Anh hệ chính quy – văn bằng 2 liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Để đảm bảo thời hạn điều tra vụ án, Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 15/1/2021.Thông tin liên hệ: Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (Phòng 5), số 7 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0692342143 hoặc 0692342431.
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã trả hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an điều tra bổ sung vụ Trường Đại học Đông Đô cấp hàng trăm bằng cử nhân giả. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Cơ quan điều tra xác định số tiền học phí Đại học Đông Đô đã thu của những trường hợp được cấp bằng giả; lập danh sách các học viên đã nộp tiền để được cấp bằng giả và làm rõ tiền thu, chi để có căn cứ xác định số tiền các bị can thu lời bất chính.Viện Kiểm sát cũng đề nghị xác định cụ thể các trường hợp được cấp bằng không qua đào tạo của từng lần, ứng với từng bị can. Trong danh sách hiện nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ 193 trường hợp được cấp bằng không qua đào tạo nhưng chỉ nêu chung số liệu.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan chủ quản xử lý trách nhiệm đảng viên, công chức và viên chức đối với 193 trường hợp được cấp bằng trái quy định và xác định rõ ngoài 25 trường hợp đã rõ mục đích dùng bằng giả, 35 cá nhân còn lại đã sử dụng bằng giả như thế nào và tiếp tục thu 126 bằng giả còn lại. Cùng với đó, Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hậu quả 60 trường hợp đã sử dụng bằng giả để thi tuyển công chức, bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và việc khác. Giữa tháng 12/2020, Văn phòng Chính phủ cũng ra văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi các bộ, ngành. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các đơn vị khẩn trương truy bắt bị can Trần Khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Đông Đô, đang bị truy nã về tội "Giả mạo trong công tác").Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm. Đối với các cá nhân được Đại học Đông Đô cấp, sử dụng bằng cử nhân giả, cần mở rộng điều tra vụ án để thu hồi.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, xác định Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, giai đoạn 2015-2017, Trần Khắc Hùng cùng thuộc cấp đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh cho các cá nhân mà không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng./.>>Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm việc cấp và sử dụng bằng giả tại Đại học Đông Đô
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Sẽ xử nghiêm đơn vị, cá nhân nếu có sai phạm liên quan đến Trường Đại học Đông Đô
17:32' - 26/11/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để xác minh thông tin, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất kết luận điều tra vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô
12:30' - 24/11/2020
Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can là cán bộ Trường Đại học Đông Đô về hành vi “Giả mạo trong công tác”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo qua mạng tăng đột biến trong dịp Lễ Tình nhân
12:52'
Trước thềm Lễ Tình nhân 14/2, các tổ chức an ninh mạng tại Mexico cảnh báo tình trạng lừa đảo tình cảm qua mạng tại quốc gia Mỹ Latinh này gia tăng đột biến, với quy mô và mức độ tinh vi ngày càng cao
-
Kinh tế và pháp luật
CEO Instagram bác bỏ cáo buộc “gây nghiện” trong phiên tòa mang tính bước ngoặt tại Mỹ
09:52'
Giám đốc điều hành (CEO) Instagram, Adam Mosseri, ngày 11/2, lên tiếng bác bỏ quan điểm cho rằng người dùng có thể bị "nghiện lâm sàng" mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Japan Airlines cảnh báo nguy cơ lộ dữ liệu của 28.000 khách hàng
07:00'
Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) ngày 11/2 xác nhận hệ thống đặt dịch vụ vận chuyển hành lý của hãng đã bị xâm nhập trái phép, dẫn đến nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân của khoảng 28.000 người dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
YouTube phản pháo cáo buộc “gây nghiện”
13:12' - 11/02/2026
Vụ kiện trên đang được xét xử tại Tòa án bang California, với bị đơn là nền tảng chia sẻ video YouTube (sở hữu của Google) và Meta – công ty mẹ của Facebook và ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram.
-
Kinh tế và pháp luật
Trục xuất người nước ngoài lao động trái phép ở Đồng Nai
12:46' - 11/02/2026
Công an phường Chơn Thành đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả
12:41' - 11/02/2026
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 2,2 kg ketamin
12:41' - 11/02/2026
Tổng số tang vật thu giữ gồm hơn 2,2 kg ketamine, khoảng 3.600 viên thuốc lắc, 0,109 gam methamphetamine và nhiều vật chứng phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết
11:05' - 11/02/2026
Cận Tết Bính Ngọ 2026, các hình thức lừa đảo tài chính tại TP Hồ Chí Minh gia tăng, từ giả mạo cán bộ, ngân hàng đến bán vé, việc làm, đòi hỏi người dân nâng cao cảnh giác.
-
Kinh tế và pháp luật
Lý do tòa án chưa thể ra phán quyết về thuế quan của Tổng thống Trump
10:36' - 11/02/2026
Một thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ngày 10/2 cho biết quá trình cân nhắc về tính hợp pháp mức thuế quan đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp đặt cần thời gian do tồn tại "nhiều vấn đề pháp lý phức tạp".
