Bộ Công an vào cuộc làm rõ vụ "đội lốt" hàng Việt của Công ty Asanzo

19:36' - 26/06/2019
BNEWS Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu để làm rõ các nghi vấn liên quan đến việc Công ty Cổ phần Điện tử Asanzo bán hàng Trung Quốc nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam.
Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chiều 26/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác 6 tháng của năm 2019.
Tại họp báo, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết, công tác phòng, chống tội phạm từ đầu năm 2019 đến nay đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội.

Bộ Công an đã triển khai hai đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức hoạt động liên quan đến tín dụng đen, tội phạm giết người, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy và đánh bạc trên Internet. 

Song song với việc kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, lực lượng công an đã phá hơn 82% vụ phạm pháp hình sự, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,25%. Trong số hơn 59.000 vụ phạm tội đã điều tra, xử lý từ đầu năm đến nay, có 13.000 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ hơn 20.000 đối tượng, thu giữ gần 5 tấn ma túy tổng hợp.

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trung tướng Lương Tam Quang cũng cho biết, hiện Bộ Công an đã, đang đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, bảo đảm tiến độ đề ra; phát hiện nhiều tổ chức, đường dây buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả lớn và liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.
Trả lời báo chí về vụ án tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty.

Đối với dịch vụ mà Công ty Nhật Cường cung cấp cho hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của Hà Nội, theo Trung tướng Lương Tam Quang, tham gia vào hệ thống có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ nên không ảnh hưởng đến quá trình vận hành. Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành đánh giá và hiện chưa phát hiện vấn đề trong hệ thống này.
Trung tướng Lương Tam Quang cho biết thêm, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu để làm rõ các nghi vấn liên quan đến việc Công ty Cổ phần Điện tử Asanzo bán hàng Trung Quốc nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

“Không chỉ riêng tập đoàn này, các đơn vị khác nếu phát hiện vi phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục