Bổ nhiệm Viện trưởng trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

10:30' - 24/08/2019
BNEWS Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng vừa trao Quyết định số 2626/QĐ-BCT cho ông Nguyễn Văn Hội về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng vừa chính thức trao Quyết định số 2626/QĐ-BCT cho ông Nguyễn Văn Hội về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởngcho ông Nguyễn Văn Hội. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Theo Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, tới đây Viện cần tiếp tục chú trọng phát triển toàn diện Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương trở thành một đơn vị nghiên cứu khoa học đứng đầu trong cả nước.

Cụ thể, đưa lĩnh vực chiến lược chính sách công thương thành cơ quan tham mưu, nghiên cứu chiến lược, chính sách, quy hoạch và phát triển khoa học chiến lược chính sách công thương hàng đầu của cả nước, có uy tín quốc tế với đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

Tân Viện trưởng Nguyễn Văn Hội khẳng định sẽ ưu tiên chú trọng vào việc tiếp thu những chính sách, công nghệ tốt nhất, giúp hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và ngành công thương ngày càng hiệu quả và thiết thực. Bên cạnh đó, Viện sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị trong Bộ.

Tân Viện trưởng Nguyễn Văn Hội tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ Công Thương. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN
 

Trước đó, Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Quá trình tổ chức Thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương được thực hiện đúng, nghiêm túc các quy định của Hướng dẫn về thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng của Bộ Nội vụ và Đề án thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương của Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Văn Hội sinh ngày 15/7/1974; quê quán: Hội An, Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp luật quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế; Thạc sỹ Quan hệ kinh tế quốc tế, Học viện quan hệ quốc tế, Tiến sĩ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh B2.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Hội: từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 12 năm 2003 là nhân viên Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Hà Nội; từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 7 năm 2007 chuyên viên Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới (sau là Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi); từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 3 năm 2016 giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi; từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 8/2017 giữ chức Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi; từ tháng 9/2017 đến nay là Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

- Ông Nguyễn Văn Hội được quy hoạch chức danh Vụ trưởng Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi giai đoạn 2006-2021 (Quyết định số 06-QĐ/BCSĐ ngày 09/03/2016 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương) và quy hoạch chức danh Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước giai đoạn 2021-2026.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục