BNEWS Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đang làm việc với 12 hãng hàng không dân dụng dự kiến sẽ được nhận hơn 100 triệu USD, nhằm xác định các công cụ tài chính phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế.
Các nguồn thạo tin mới đây cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã trao đổi qua điện thoại với một số giám đốc điều hành các hãng hàng không vận chuyển hành khách lớn của Mỹ hôm 10/4 rằng họ sẽ phải trả lại 30% khoản cứu trợ bằng tiền mặt tổng cộng 25 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt trong tháng 3 để trang trải chi phí tiền lương cho các nhân viên hàng không.
Theo các nguồn tin này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã nói rằng, các hãng hàng không chuyên chở khách này sẽ không phải trả lại 70% khoản trợ giúp trên, và 30% còn lại là cho vay lãi suất thấp. Đối với khoản vay 30% này, các hãng hàng không sẽ phải phát hành các chứng quyền cho phép Chính phủ quyền mua cổ phần với mức giá và thời gian định trước với giá trị tương đương 10% khoản vay. Điều đó có nghĩa là cứ 1 tỷ USD viện trợ của Chính phủ Mỹ sẽ bao gồm 700 triệu USD tài trợ không hoàn lại, 300 triệu USD cho vay lãi suất thấp và quyền cho chính phủ được mua lượng cổ phần trị giá 30 triệu USD. Hai nguồn tin cho biết các chứng quyền sẽ được định giá theo giá cổ phiếu hiện tại. Song bất kỳ điều khoản nào vẫn có thể thay đổi trong thời gian tới. Các chuyên gia cho biết chứng quyền không tạo ra bất kỳ khoản nợ nào trong bảng cân đối kế toán và do đó không gây cản trở cho khả năng tài chính trong tương lai của các hãng hàng không để họ có thể nộp đơn xin một gói vay chính phủ khác trị giá 25 tỷ USD. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đang làm việc với 12 hãng hàng không dân dụng dự kiến sẽ được nhận hơn 100 triệu USD, nhằm xác định các công cụ tài chính phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế. Tính tới hiện tại, Bộ Tài chính đã nhận được hơn 230 đơn xin cứu trợ từ các hãng hàng không vận chuyển hành khách. Phần lớn các yêu cầu chỉ xin hỗ trợ dưới 10 triệu USD. Bộ Tài chính Mỹ không yêu cầu khoản bồi thường nào từ những công ty này để đảm bảo họ sẽ duy trì những dịch vụ hàng không cần thiết, tránh sa thải, hạn chế mua lại cổ phần và giảm tiền thưởng cho giới lãnh đạo điều hành. Các hãng hàng không sẽ xem xét những đề xuất trên vào cuối tuần này. Hiện chưa rõ liệu họ có chấp nhận các điều khoản hoặc sẽ đưa ra một đề xuất khác. Theo các điều khoản được quy định trong gói cứu trợ, các công ty nhận được tiền sẽ không thể sa thải nhân viên trước ngày 30/9 hoặc thay đổi thỏa thuận thương lượng tập thể - hai điều kiện mà các công đoàn đã mạnh mẽ lên tiếng đòi hỏi. Ngoài ra, cũng có những hạn chế đối với việc mua lại cổ phiếu, chi trả cổ tức và lương thưởng cho cấp quản lý điều hành của các hãng hàng không. Tại Mỹ, các nghị sỹ đảng Dân chủ mới đây đã hối thúc Bộ Tài chính nhanh chóng triển khai hỗ trợ 32 tỷ USD cho các hãng hàng không và các nhà thầu sân bay mà không đặt ra các yêu cầu "quá mức". Kế hoạch hỗ trợ trên sẽ cung cấp khoản viện trợ 25 tỷ USD để giúp các hãng hàng không vận chuyển hành khách chi trả lương cho người lao động, 4 tỷ USD cho các hãng vận chuyển hàng hóa bằng đường không và 3 tỷ USD cho các nhà thầu trong ngành như các hãng phân phối hàng hóa hay dịch vụ vệ sinh. Song các nghiệp đoàn trong ngành hàng không Mỹ đã tỏ ý quan ngại về những yêu cầu “quá cao” từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin để được hỗ trợ. Một số quan chức khác của Mỹ cũng tỏ ý quan ngại về việc nếu Bộ Tài chính Mỹ đưa ra các yêu cầu “quá mức” thì các hãng hàng không có thể chọn giải pháp nộp đơn xin phá sản./.Tin liên quan
Mỹ sẽ đưa ra kế hoạch “giải cứu” ngành hàng không trong tuần này
Các hãng hàng không ở Mỹ và các nước khác đã hủy hàng trăm chuyến bay do nhu cầu đi lại sụt giảm vì đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhHàn Quốc: Giá trần nhiên liệu giúp kiềm chế lạm phát trong tháng 6/2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Lee Hyung Il cho biết áp lực lạm phát trong tháng 6/2026 chủ yếu đến từ giá nông sản, chăn nuôi và các sản phẩm dầu mỏ.
-
Tài chínhMinh bạch dữ liệu thuế trong thương mại điện tử
Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng khi các quy định mới về quản lý thuế thương mại điện tử đi vào thực tiễn, buộc người bán hàng online phải thay đổi cách thức vận hành.
-
Tài chínhNền kinh tế lớn thứ ba Eurozone đẩy nhanh các biện pháp chống thất thu thuế
Trong năm 2025, Tổng cục Thuế Italy đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Tài chính tiến hành 6.566 cuộc kiểm tra biến động tài khoản, tăng hơn 3 lần so với năm trước.
-
Tài chínhBitcoin ghi nhận tháng diễn biến tồi tệ nhất trong 4 năm
Giá đồng bitcoin giảm xuống dưới mốc 60.000 USD/BTC trong phiên giao dịch ngày 30/6 tại thị trường Mỹ.
-
Tài chínhTừ 1/7, những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế.
-
Tài chínhĐà Nẵng đăng cai Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 chuyên gia
Từ ngày 9-10/7, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp Fintech.
-
Tài chínhThông tin từ 1/7 thu thuế 0,1% với mua bán vàng miếng là chưa chính xác
Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng.
-
Tài chínhThu ngân sách Hải quan khu vực XI tăng hơn 40%
Số thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan khu vực XI chạm mốc 5.768,78 tỷ đồng, bằng 62,36% dự toán được giao và bằng 60,40% chỉ tiêu phấn đấu, tăng tới 40,54% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Tài chínhTừ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế
Từ ngày 1/7, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định trực tiếp 10 hành vi bị coi là trốn thuế, thay vì chủ yếu được quy định tại các văn bản dưới luật như trước đây.











