BNEWS Bộ trưởng Tài chính Liên bang Đức Wolfgang Schäuble cho rằng quyết định lựa chọn rời Liên minh châu Âu (EU) của cử tri Anh trong cuộc trưng cầu ý dân hôm 23/6 là không thể đảo ngược.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 27/6, phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Künzelsau, thuộc bang Baden-Württemberg, miền Nam nước Đức, ông Schäuble cho rằng Anh nên nộp đơn chính thức xin rời khỏi EU càng sớm càng tốt.
Cũng theo vị chính trị gia kỳ cựu của đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) này, Chính phủ Đức vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao mọi diễn biến dù cho tới nay chưa có sự hỗn loạn trên các thị trường tài chính châu Âu sau sự kiện Brexit. Ông Schäuble cũng cho rằng việc thay đổi hiệp ước của EU để phản ứng về vụ Brexit là điều không cần thiết.
Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng kêu gọi Anh nhanh chóng nộp đơn xin ra khỏi EU. Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Hollande và Thủ tướng Italy Matteo Renzi đều nhất trí sẽ không có các cuộc thảo luận không chính thức nào với Anh cho tới khi London chính thức nộp đơn xin ra khỏi EU lên Hội đồng châu Âu. Cùng ngày, Chính phủ CH Séc đã thông qua việc thành lập nhóm công tác nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa quốc gia này và Anh liên quan đến việc Anh rời khỏi EU.Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka đã thông báo trên trang mạng Twitter rằng nước này phải bảo vệ những lợi ích quốc gia của mình và một trong những mục tiêu quan trọng nhất là duy trì các điều kiện công bằng trên thị trường lao động Anh đối với công dân CH Séc.
Theo ông Sobotka, nhóm công tác trên sẽ xác định những ưu tiên của CH Séc về tương lai của EU, trong đó có những đề xuất về các cải cách cần thiết mà EU phải trải qua. Nhóm sẽ bao gồm các đại diện đến từ các bộ và những thành phần kinh tế, xã hội.
Trong một diễn biến liên quan đến việc Anh ra khỏi EU, Litva đã bày tỏ mong muốn EU gìn giữ mọi mối quan hệ với London sau khi Anh rời khỏi khối này. Phát biểu tại trụ sở của LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Litva, Linas Linkevicius cho rằng trong khi đợi Anh nộp đơn chính thức lên Hội đồng châu Âu thì không nên vội vã trong việc "trục xuất" Anh. Theo ông, EU cần gìn giữ thay vì hủy hoại mối quan hệ với Anh./.- Từ khóa:
- brexit
- eu
- liên minh châu âu (EU)
Tin liên quan
Brexit sẽ tác động trực tiếp tới ngành dệt may Việt Nam từ quý 4/2016
Theo các chuyên gia phân tích, việc Vương quốc Anh rời EU (Brexit) sẽ tác động trực tiếp tới ngành dệt may của Việt Nam, có thể là từ quý 4/2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











