Bộ trưởng Tài chính Mỹ cam kết bảo vệ tiền gửi tại các ngân hàng nhỏ

15:01' - 22/03/2023
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã sẵn sàng can thiệp để bảo vệ người gửi tiền tại các ngân hàng nhỏ của Mỹ, giữa lúc các ngân hàng này đang đối mặt với làn sóng rút tiền ồ ạt.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 21/3 cho biết bà sẵn sàng can thiệp để bảo vệ người gửi tiền tại các ngân hàng nhỏ của Mỹ, giữa lúc các ngân hàng này đang đối mặt với làn sóng rút tiền ồ ạt trong bối cảnh bất ổn tồi tệ nhất của hệ thống tài chính trong hơn 10 năm qua.

 
Trong bài phát biểu với Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (ABA) nhằm trấn an dư luận sau hai vụ phá sản ngân hàng trong tháng này, bà Yellen cho biết hệ thống ngân hàng của Mỹ đang bình ổn trở lại, và các biện pháp được thực hiện vừa qua không phải là để trợ giúp ngân hàng cụ thể nào, mà sự can thiệp này là cần thiết để bảo vệ cả hệ thống ngân hàng nói chung. Bà cho biết các biện pháp tương tự cũng sẽ được thực hiện nếu các thể chế tài chính nhỏ bị rút tiền ồ ạt, đăt ra nguy cơ hiệu ứng dây chuyền.

Bà Yellen không cho biết thông tin chi tiết về các biện pháp can thiệp có thể được đưa ra, nhưng bà đã chuyển trọng tâm sang các ngân hàng cộng đồng và ngân hàng khu vực nhỏ, vốn đang tìm kiếm sự bảo vệ để ngăn chặn dòng tiền gửi bị chuyển sang các ngân hàng lớn hơn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết cần phải có “một hệ thống ngân hàng đa dạng và năng động” để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ, trong đó, các ngân hàng lớn, vừa và nhỏ đều có vai trò hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ cũng như tăng cường sự cạnh tranh trong các dịch vụ tài chính.

Bà Yellen cho biết hiện bà đang tập trung vào việc lấy lại niềm tin của người gửi tiền, nhưng bà sẽ đánh giá các quy định ngân hàng để quyết định có cần điều chỉnh để đẩy lùi các rủi ro mà các ngân hàng đang đối mặt, vốn thiên về lãi suất và thanh khoản hơn là chất lượng tài sản.

Bộ trưởng Tài chính nhận định tình hình hiện nay “rất khác” với khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, khi các tài sản thế chấp dưới chuẩn đã gây áp lực lên nhiều ngân hàng, và hệ thống tài chính hiện giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều so với 15 năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục