Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Mỹ "không vội" gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại với Trung Quốc

09:55' - 20/05/2026
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 19/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump "không vội" gia hạn thỏa thuận tạm hoãn áp thuế và thương mại khoáng sản thiết yếu với Trung Quốc.
Quang cảnh cảng New York và New Jersey, Mỹ. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN
Ông Bessent giải thích rằng hai bên vẫn còn thời gian để xem xét việc này trong các cuộc họp diễn ra sau đó trong năm nay, trước khi thỏa thuận chính thức hết hạn vào tháng 11 tới.

Phát biểu bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo tài chính G7 tại Paris, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tin rằng Trung Quốc sẽ chấp nhận việc Mỹ khôi phục các mức thuế quan trước đây thông qua các mức thuế mới theo Mục 301, miễn là các mức thuế này không bị đẩy lên cao hơn. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Bessent kể từ sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần trước. Ông cho biết thêm rằng trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã được hưởng mức thuế thấp hơn nhờ phán quyết của Toà án Tối cao Mỹ trong việc bãi bỏ các biện pháp áp thuế khẩn cấp toàn cầu của Tổng thống Donald Trump.

 

Đề cập đến thỏa thuận tạm hoãn áp thuế ký hồi tháng 11/2025, ông Bessent nhận định phía Mỹ không vội gia hạn vì tình hình hiện tại vẫn đang ổn định. Ông cũng làm rõ rằng các thỏa thuận để Trung Quốc đặt mua 200 máy bay phản lực Boeing và mua nông sản Mỹ trị giá 17 tỷ USD hằng năm, đạt được tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua, được xem là độc lập với thỏa thuận đình chiến nói trên.

Ông cho biết thêm rằng dù Trung Quốc đã có những bước đi thỏa đáng, nhưng vẫn chưa hoàn thành xuất sắc các cam kết về khoáng sản thiết yếu. Do đó, hai bên sẽ có các cuộc gặp tiếp theo để thảo luận về vấn đề này.

Đánh giá về kết quả đạt được trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua, ông Bessent cho rằng thành tựu quan trọng nhất là việc thiết lập được các nghị định thư với Trung Quốc về quản lý thương mại, đầu tư và trí tuệ nhân tạo. Những nội dung này sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Theo sáng kiến “Ủy ban Thương mại”, bước đầu hai bên sẽ xác định danh mục các mặt hàng không mang tính chiến lược có tổng trị giá khoảng 30 tỷ USD để tiến hành hạ hoặc xóa bỏ thuế quan. Ông Bessent cho biết, hai bên sẽ thống nhất một con số cụ thể, và theo nhận định của ông, mục tiêu ban đầu sẽ là mức cắt giảm cân bằng 30 tỷ USD từ mỗi phía, sau đó hai nước sẽ nỗ lực để lấp đầy hạn ngạch này. Ông cũng lưu ý thêm rằng các thương vụ bán nông sản của Mỹ sẽ không được tính vào tổng số kể trên.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, phía Trung Quốc có thể giảm thuế đối với các sản phẩm năng lượng, thiết bị và dụng cụ y tế của Mỹ. Ngược lại, phía Mỹ có khả năng sẽ cắt giảm thuế đối với các mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc mà các doanh nghiệp Mỹ không còn sản xuất nữa, ví dụ như pháo hoa hay trang phục hóa trang Halloween.

Trong khi đó, sáng kiến “Ủy ban Đầu tư” sẽ giải quyết các vấn đề đầu tư hai chiều. Đối với dòng vốn từ Trung Quốc vào Mỹ, cơ quan này sẽ tập trung xác định các thương vụ không gây rủi ro cho an ninh quốc gia, đồng thời chủ động ngăn chặn những khoản đầu tư mà phía Mỹ chưa sẵn sàng xem xét. Bộ trưởng Bessent nhận định rằng vai trò của ủy ban này là nhằm sàng lọc sớm các hồ sơ để tránh phải chuyển lên Ủy ban Kiểm soát Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), hoặc đơn giản là đưa ra thông báo rằng phía Mỹ chưa sẵn sàng chấp nhận các khoản đầu tư đó.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bessent cho hay, các quan chức Mỹ và Trung Quốc có khả năng sẽ bắt đầu tiến hành tham vấn lẫn nhau về các rào cản kiểm soát AI trong bốn đến tám tuần tới. Ông cho biết thêm rằng nỗ lực này nhằm mục đích ngăn chặn nguy cơ các mô hình AI mạnh mẽ, như mô hình Mythos của Anthropic hay các công cụ từ công ty DeepSeek của Trung Quốc  rơi vào tay các chủ thể phi quốc gia.

Dự kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Washington để hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 9. Bộ trưởng Bessent cho biết trước khi hội nghị thượng đỉnh này diễn ra, ông sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp phía Trung Quốc là Phó Thủ tướng Hà Lập Phong để làm việc về các chi tiết cụ thể hơn liên quan đến các vấn đề thương mại.

Bên cạnh đó, ông Trump và ông Tập Cận Bình cũng có thể sẽ gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tại Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 vào tháng 12 tại bang Florida, Mỹ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục