BNEWS Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Công an thành phố Hà Nội cần đạt mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự và không để tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm.
Ngày 8/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019 và triển khai chương trình công tác công an năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định, những thành tích, kết quả đã đạt được trong năm qua của Công an thành phố Hà Nội là giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đại tướng Tô Lâm đề ra 8 mặt công tác mà lực lượng Công an Thủ đô cần triển khai trong thời gian tới.Trong đó, Công an thành phố cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; các nhiệm vụ chính trị được Thành ủy - HĐND - UBND thành phố đề ra để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị.
Trong năm 2020, là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Công an thành phố phải chủ động rà soát, xây dựng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Công an thành phố Hà Nội cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cần đạt mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; không để tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm."Nơi nào còn các băng nhóm tội phạm lộng hành thì người đứng đầu Công an đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.
Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh - trật tự, trong đó quản lý tốt người nước ngoài, đối tượng, các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.Đại tướng Tô Lâm cũng lưu ý rằng vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, lực lượng Công an thành phố cần chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.
Trong thời gian tới, lực lượng Công an Thủ đô cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ, công tác lãnh đạo, chỉ huy, đề cao trách nhiệm nêu gương, làm tốt công tác chính trị tư tưởng…Bộ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý lực lượng Công an Thủ đô cần nỗ lực tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Công an thành phố.
Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, trong năm 2019, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 4.800 vụ vi phạm về trật tự xã hội, giảm 340 vụ so với năm trước.Công an thành phố đã điều tra khám phá 4.103 vụ với 8.102 đối tượng xâm phạm về trật tự xã hội; công tác điều tra khám phá đạt 90,6% các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; triệt phá và làm tan rã 47 ổ nhóm tội phạm có tổ chức... Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 91% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra).
Trong lĩnh vực trật tự - an toàn giao thông, các lực lượng Công an thành phố đã xử lý gần 556 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 165 tỉ đồng, tạm giữ hơn 18,5 nghìn phương tiện và gần 120 nghìn bộ giấy tờ…Tai nạn giao thông năm qua đã giảm ở cả ba tiêu chí (giảm 6,7% số vụ, 6,6% số người chết, 7,5% số người bị thương)…
Tính đến tháng 1/2020, Công an thành phố Hà Nội đã bố trí Công an chính quy tại 21/21 thị trấn và 281 xã thuộc 18 huyện, thị xã.Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm chú trọng đổi mới nội dung và hình thức; kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng Công an Thủ đô được giữ vững.
Năm 2020, Công an thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu phấn đấu giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 75% trở lên, trong đó giải quyết hơn 95% án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận, thụ lý; kéo giảm 10% số người chết do tai nạn giao thông gây ra…Công an thành phố xác định công tác trọng tâm năm 2020 là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Hội nghị cấp cao ASEAN…; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tô Lâm đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân; Cờ Thi đua của Bộ Công an cho 8 đơn vị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao tặng Cờ Thi đua của UBND thành phố cho 18 đơn vị thuộc Công an thành phố có thành tích xuất sắc trong năm 2019./.Tin liên quan
Bộ trưởng Tô Lâm: Giảm được 7.500 vụ phạm pháp trong năm 2019
Phát biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương sáng 31/12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết, năm 2019 số vụ tội phạm đã được kéo giảm 7,39%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐối ngoại nhân dân - chất keo và động lực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở thêm dư địa hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp hai nước.
-
Kinh tế xã hộiCuộc đua với thời gian để trả lại tên cho liệt sĩ
Cần Thơ tập trung khắc phục khó khăn, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu và chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiĐầu tư 160 tỷ đồng xây dựng công trình khẩn cấp bảo vệ đê bao Cù Lao Dung
Tình trạng sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân.
-
Kinh tế xã hộiChống tham nhũng ở Tây Ninh: Không có vùng cấm từ cấp cơ sở
Tây Ninh xác định trọng tâm của giai đoạn mới là “bịt các kẽ hở” từ cơ chế, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công nghệ trong giám sát.
-
Kinh tế xã hộiRuộng đồng Cần Thơ vào mùa lũ
Vào mùa lũ, trên những thửa ruộng ngập nước, người dân Cần Thơ tranh thủ đẩy côn, giăng lưới, đặt dớn để bắt cá, tôm và các sản vật tự nhiên theo dòng nước về đồng.
-
Kinh tế xã hộiTạo bước chuyển mới cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 710.489 học sinh, trong đó, 81.228 em dân tộc thiểu số, chiếm 11,43%. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú với 89 lớp, gần 3.000 học sinh.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Hàng trăm hộ dân Nam Ba Đồn thiếu nước sạch trong mùa khô
Hàng trăm hộ dân tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ trong hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh
Ban Chỉ đạo 515 quốc gia vừa kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế xã hộiKhi Hội Phụ nữ chuyển từ “quản lý” sang “đồng hành”
Cần Thơ sau hợp nhất có địa bàn rộng, quy mô dân số và số lượng phụ nữ lớn với 106 đơn vị trực thuộc, 1.230 chi hội ấp, khu vực; trên 930.100 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên và hơn 647.600 hội viên.











