BNEWS Hoạt động leo núi (trekking) khám phá đỉnh Núi Bà Đen bằng đường bộ từ lâu đã trở thành trải nghiệm yêu thích của đông đảo du khách.
Vào các dịp nghỉ lễ, cuối tuần, tuyến đường bộ thu hút hàng trăm người tham gia; thậm chí vào thời điểm cao điểm dịp nghỉ lễ, lượng người chinh phục đỉnh núi có thể đạt hơn 1.000 người mỗi ngày. Tuy nhiên, hoạt động du lịch mạo hiểm này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đặc biệt khi thời tiết bất lợi hoặc khi du khách tham gia các tour tự phát, chưa được cấp phép.
Thực tế vừa qua, lực lượng chức năng đã phải khẩn trương ứng cứu kịp thời nhiều du khách gặp tai nạn chấn thương nghiêm trọng trên đường leo núi.
Kịp thời ứng cứu du khách gặp sự cố Trong hai ngày cuối tuần (12 và 13/9), thời tiết tại khu vực Núi Bà Đen xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường leo núi trở nên trơn trượt, gây mất an toàn nghiêm trọng cho du khách. Theo ghi nhận, trong 2 ngày có tới 624 lượt du khách tham gia leo đỉnh núi Bà Đen bằng đường bộ, nhưng chỉ có 197 trường hợp ký cam kết. Trong sáng 13/9, lực lượng chức năng đã tiếp nhận và xử lý hai vụ tai nạn chấn thương. Cụ thể, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 13/9, Tổ y tế thuộc Sun World Ba Den Mountain tiếp nhận trường hợp du khách Nguyễn Bùi Trung K. (27 tuổi, địa chỉ thường trú tại Tây Ninh) bị trượt té, bị mảnh tre đâm rách tay khi đang di chuyển qua tuyến đường Cột Điện. Tổ y tế đã nhanh chóng vệ sinh, cầm máu, băng ép vết thương, cấp thuốc giảm đau, tư vấn cho nạn nhân đến cơ sở y tế xử lý vết thương và kiểm tra chuyên sâu. Ít phút sau, vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tiếp tục nhận tin báo khẩn cấp về một vụ tai nạn khác tại khu vực trụ 97 (tuyến Cột Điện). Nạn nhân là anh Phan Hoàng Anh D. (23 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) bị té ngã dẫn đến gãy tay. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phối hợp chặt chẽ với bộ phận y tế Sun World Ba Den Mountain thực hiện sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Trước đó, vào chiều tối 1/9/2026, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cũng đã triển khai lực lượng, tiếp cận, hỗ trợ một nạn nhân bị ngất xỉu tại tuyến đường Cột Điện (khu vực từ trụ số 50 đến số 60). Ngay sau khi tiếp cận nạn nhân vào lúc 18 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã khẩn trương sơ cứu, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ đưa nạn nhân xuống chân núi. Vụ việc khác, lúc 7 giờ ngày 3/9, sau khi nhận được thông tin cầu cứu, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã triển khai, tiếp cận và hỗ trợ một nạn nhân bị lạc tại tuyến đường đỉnh núi xuống chùa Bà, khu vực từ trụ số 5 tuyến cáp treo Hòa Đồng - Tâm An. Ngay sau khi tiếp cận nạn nhân vào lúc 14 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã hỗ trợ chuyển nạn nhân xuống chân núi an toàn. Cảnh báo nguy hiểmAnh Nguyễn Hoàng Minh (29 tuổi, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, bản thân anh đã 3 lần chinh phục đỉnh Núi Bà Đen qua tuyến Cột Điện và nhận thấy hành trình này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Khi gặp mưa lớn, mặt đường và các tảng đá lớn trở nên cực kỳ trơn trợt, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể té ngã gây gãy tay, chân hoặc chấn thương nặng. Du khách phải hết sức thận trọng, di chuyển đúng tuyến đường quy định, bắt buộc phải đăng ký thông tin tại chốt bảo vệ trước khi bắt đầu và việc đi theo nhóm, chuẩn bị kỹ năng là vô cùng cần thiết.
Em Phạm Quỳnh Anh (17 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cũng cho biết, mỗi lần leo đỉnh Núi Bà Đen, em luôn tự nhắc nhở bản thân không được chủ quan vì tuyến đường bộ có độ rủi ro rất cao. Việc leo vượt qua các tảng đá lớn trơn trợt trong thời tiết mưa bão là vô cùng nguy hiểm, rất dễ té ngã nếu thiếu quan sát. Mọi người phải di chuyển thận trọng, đi đúng đường, khai báo đăng ký tại chốt bảo vệ, lưu sẵn số đường dây nóng cứu hộ. Các sự cố tai nạn kể trên là lời cảnh báo cho những hiểm họa từ việc tự phát tham gia các hoạt động du lịch mạo hiểm. Trước thực trạng này, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen Trần Thị Thu Hằng cho biết, một số tổ chức, cá nhân tự ý quảng bá, nhận đăng ký, dẫn đoàn thực hiện các hoạt động leo núi (trekking), khám phá rừng, cắm trại có thu phí thuộc phạm vi, tuyến tham quan chưa được phép. Theo đánh giá của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm tự phát nêu trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho người tham gia. Đồng thời, các hoạt động trái phép này còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và gây nhiều khó khăn, trở ngại cho công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cũng khẳng định, đơn vị không tổ chức, không liên kết và không phối hợp với bất kỳ tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nào dẫn khách hay cung cấp dịch vụ leo núi, trekking, khám phá rừng, cắm trại trong phạm vi chưa được phép. Mọi trường hợp tự ý kinh doanh, dịch vụ du lịch trong rừng mà không có sự cho phép của chủ rừng khi bị phát hiện sẽ bị lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (theo Điều 11 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ) quy định về sử dụng môi trường rừng trái quy định có thể bị phạt từ 4 đến 10 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm. Ban Quản lý cũng lưu ý du khách cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn như: Bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ trước khi bắt đầu hành trình leo núi; chủ động theo dõi tình hình thời tiết, khi khu vực Núi Bà Đen có mưa lớn khiến đường trơn trượt, du khách phải di chuyển hết sức thận trọng và tuân thủ các hướng dẫn an toàn; chuẩn bị trang phục leo núi phù hợp, mang theo túi sơ cứu cá nhân, đủ nước uống và thuốc men cần thiết; luôn đi theo nhóm từ 2 thành viên trở lên để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu lẫn nhau khi gặp sự cố; giữ gìn vệ sinh chung, tuyệt đối không xả rác bừa bãi trong khu vực rừng và lưu lại các kênh liên lạc khẩn cấp trực 24/24h của Ban Quản lý để kịp thời thông báo ứng cứu khi gặp sự cố.Tin liên quan
Tây Ninh phê duyệt Chiến lược dữ liệu giai đoạn 2026 - 2030
Tây Ninh xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, tài sản và nguồn lực phát triển mới, đóng vai trò nền tảng cho quản trị hiện đại, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 2: Quản trị hiện đại, khai thông nguồn lực từ biển
Không gian biển đang mở ra nhiều dư địa phát triển cho Việt Nam. Để những tiềm năng này trở thành động lực tăng trưởng, cần huy động nguồn lực đầu tư lớn
-
Kinh tế xã hộiLàm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 1: Bước chuyển tư duy và động lực mới
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt yêu cầu chuyển từ khai thác biển sang quản trị hiện đại, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực xây dựng quốc gia biển mạnh.
-
Kinh tế xã hộiMưa lũ gây nhiều thiệt hại, Quảng Trị khẩn trương ứng phó
Quảng Trị đang tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các phương án ứng phó, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 14/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9, sáng mai 15/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiNgười dân ven sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tất bật “chạy lũ” trong đêm tối
Lũ trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị đã lên báo động 3, rồi vượt báo động này đến hơn 0,3m, khiến người dân sinh sống ở hạ lưu ven đôi bờ sông này phải vất vả “chạy lũ” trong đêm tối.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân vùng mưa lũ
Ngày 13/9, mưa lớn do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới khiến nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị xuất hiện ngập lụt, chia cắt, nước trên các sông tiếp tục lên nhanh.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị tập trung khắc phục sự cố các xà lan bị mắc kẹt ở cầu đường sắt Mỹ Thuỷ
Các lực lượng chức năng đã thiết lập vùng an toàn, bố trí biển cảnh báo và phân luồng giao thông; đồng thời tập trung phương tiện, chuyên môn kỹ thuật để giải phóng các xà lan đang mắc kẹt
-
Kinh tế xã hộiNhân rộng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, chuỗi liên kết khép kín
Thời gian qua, việc triển khai các mô hình nông nghiệp tuần hoàn và chuỗi liên kết khép kín tại tỉnh Thái Nguyên đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Mực nước các hồ thuỷ lợi đảm bảo an toàn sau mưa lớn
Từ tối ngày 10/9 đến chiều 13/9 trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa to diện rộng, tuy vậy, các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố vẫn đảm bảo an toàn.












