BNEWS Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách buộc Google bán trình duyệt Chrome và thực hiện biện pháp khác để chấm dứt thế độc quyền, qua đó khôi phục sự cạnh tranh trong thị trường công cụ tìm kiếm trực tuyến.
Tại phiên tòa xét xử vụ kiện chống độc quyền đối với công ty Google thuộc tập đoàn công nghệ Alphabet (Mỹ), luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng cần áp đặt các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn Google sử dụng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm mở rộng sự thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.
Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách buộc Google bán đi trình duyệt Chrome và thực hiện các biện pháp khác để chấm dứt thế độc quyền, qua đó khôi phục sự cạnh tranh trong thị trường công cụ tìm kiếm trực tuyến. Các công tố viên đã so sánh vụ kiện này với các vụ án trước đây vốn dẫn đến việc chia tách tập đoàn AT&T và Standard Oil.
Bộ Tư pháp Mỹ và một liên minh gồm 38 tổng chưởng lý tiểu bang đang thúc đẩy các giải pháp mà họ tin rằng sẽ khôi phục lại sự cạnh tranh ngay cả khi các công cụ tìm kiếm phát triển đến mức chồng chéo với các sản phẩm AI tạo sinh như ChatGPT.
Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất chấm dứt các thỏa thuận độc quyền của Google với các nhà sản xuất máy tính bảng và điện thoại thông minh như Apple để biến Google thành công cụ tìm kiếm mặc định. Google cũng sẽ phải cấp phép kết quả tìm kiếm cho các đối thủ cạnh tranh, cùng với một số yêu cầu khác. Nếu các biện pháp khác không khôi phục được sự cạnh tranh, Google sẽ bị buộc phải bán hệ điều hành di động Android của mình.
Luật sư David Dahlquist thuộc Bộ Tư pháp lập luận, vị thế độc quyền tìm kiếm trực tuyến của Google đã giúp công ty công nghệ này cải thiện các sản phẩm AI của họ, đây cũng là một cách để dẫn dắt người dùng đến với công cụ tìm kiếm của Google.
Theo các tài liệu được trình bày tại tòa, Google đã đồng ý trả một "khoản tiền khổng lồ" cho Samsung hằng tháng để cài đặt ứng dụng AI Gemini của Google trên các thiết bị như điện thoại thông minh. Thỏa thuận này giữa Google và Samsung có thể được gia hạn đến năm 2028.
Tại phiên tòa, luật sư của Google, John Schmidtlein, cho rằng các đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho các đối thủ cạnh tranh của Google.
Google lập luận rằng các sản phẩm AI của họ nằm ngoài phạm vi của vụ kiện vốn tập trung vào các công cụ tìm kiếm. Trong một bài đăng trên blog ngày 20/4, Giám đốc điều hành của Google, Lee-Anne Mulholland cảnh báo việc áp dụng các biện pháp được đề xuất "sẽ kìm hãm sự đổi mới của Mỹ tại một thời điểm quan trọng". Google cho biết có kế hoạch kháng cáo phán quyết cuối cùng trong vụ xét xử này.
Tin liên quan
Uber đối mặt vụ kiện tại Mỹ vì "bẫy" đăng ký dịch vụ
Nhiều khách hàng đã phàn nàn rằng Uber tự động đăng ký họ vào gói Uber One mà không được phép hoặc đã thu phí dịch vụ trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtĐình chỉ lưu hành, thu hồi 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Bảo Lợi
Lý do thu hồi là các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạt tù 2 bị cáo gây rối trong vụ án “tranh chấp khoảng không” ở Trần Khát Chân, Hà Nội
Sau 2 ngày xét xử, chiều 8/9, Tòa án nhân dân khu vực 3-thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 bị cáo trong vụ án “tranh chấp khoảng không” xảy ra trên đường Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luậtLần đầu xét xử vụ kiện công ích, yêu cầu nộp tiền nợ Bảo hiểm xã hội
Ngày 7/9, Tòa án nhân dân khu vực 12 – thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 – thành phố Hà Nội là nguyên đơn.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 6 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can liên quan đường dây thuê người đứng tên vay mua ô tô trả góp.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 355 triệu đồng qua biên giới
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một công dân mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ, khai thác lâm sản trái phép
Ngày 7/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ, khai thác lâm sản trái phép.
-
Kinh tế và pháp luậtĐề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh
Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố; trong đó đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh.
-
Kinh tế và pháp luậtGiả danh nhân viên ngân hàng làm sổ tiết kiệm để lừa đảo hàng tỷ đồng
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Cường (sinh năm 1993, trú tại xã Yên Kỳ, tỉnh Ninh Bình) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtTạm đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn
Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.











