Bộ VH,TT&DL yêu cầu báo cáo việc cấm lưu hành, phổ biến ca khúc “Màu hoa đỏ”
Những ngày này, công chúng yêu nhạc và trên mạng xã hội Facebook xôn xao và phản ứng gay gắt việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang ra văn bản cấm lưu hành và phổ biến ca khúc “Màu hoa đỏ” – một sáng tác của nhạc sỹ Thuận Yến, thơ Nguyễn Đức Mậu.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết, việc cấm lưu hành và phổ biến ca khúc “Màu hoa đỏ” là bởi ca khúc này khi được sử dụng tại các điểm kinh doanh karaoke ở địa phương có phần hình ảnh thể hiện chưa phù hợp với nội dung...
Ngày 24/3, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chính thức có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang yêu cầu báo cáo rõ việc này. Văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn nêu rõ:Theo thông tin phản ánh của các cơ quan truyền thông, ngày 7/2/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã ban hành Công văn số 120/SVHTTDL – TTr đề nghị Phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thành thị thông báo cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý, yêu cầu trong thời gian 30 ngày phải gỡ bỏ ngay các bài hát được cấp phép phê duyệt nội dụng kèm theo danh mục 354 bài hát, trong đó có bài hát “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1991 phổ thơ Nguyễn Đức Mậu.
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang khẩn trương báo cáo về việc này kèm theo các văn bản liên quan về Cục Nghệ thuật biểu diễn trước ngày 26/3/2017 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.
Trên một số báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đã khẳng định, việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cấm lưu hành ca khúc “Màu hoa đỏ” là việc làm tùy tiện và không đúng.Nếu lỗi do băng đĩa đó đưa hình ảnh không phù hợp với ca khúc cần phải xử lý phần kỹ thuật hình ảnh chứ không phải là cấm ca khúc. Sai ở đâu sẽ xử lý ở đó, chứ không phải vì hình ảnh sai mà cấm lưu hành và phổ biến ca khúc...
Ca khúc “Màu hoa đỏ” của cố Đại tá, nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1991 (phổ thơ Nguyễn Đức Mậu) là ca khúc nổi tiếng nói về thời chiến tranh bom đạn ác liệt và từng được trao giải “Ca khúc xuất sắc” của Bộ Quốc phòng vào năm 1994.Đây là một ca khúc cách mạng và đã được tặng giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ca khúc này đã được trình diễn trong chương trình “Giai điệu tự hào” (2015) tôn vinh các bài ca đi cùng năm tháng…
Nhạc sĩ Thuận Yến, tên thật là Đoàn Hữu Công, sinh năm 1932 tại xã Duy Trinh, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là một nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc cách mạng và sau này là những tình khúc trữ tình.Có thể kể đến một số sáng tác nổi tiếng của ông như “Bác Hồ, một tình yêu bao la”; “Lê-nin, Người đến đất nước tôi”; “Vầng trăng Ba Đình”, “Chia tay hoàng hôn”, “Màu hoa đỏ”, “Em tôi”, “Khát vọng”…/.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt đến 25 triệu đồng hành vi sao chép các bản ghi đĩa cấm lưu hành
20:17' - 21/03/2017
Nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đã có quyết định cấm lưu hành hoặc quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy sẽ bị phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Khánh thành công trình kè bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Hội An
18:55' - 21/03/2017
Dự án Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam được thực hiện với tổng mức đầu tư 135,650 tỷ đồng.
-
DN cần biết
Kêu gọi đầu tư Khu văn hóa, lễ hội, tâm linh núi Bà Đen
15:46' - 17/03/2017
Dự kiến toàn bộ dự án Khu văn hóa, lễ hội, tâm linh núi Bà Đencó mức đầu tư trên 430 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư.
-
Đời sống
Lễ hội hoa anh đào - Một nét đẹp văn hóa của người Nhật
18:42' - 10/03/2017
Vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, khi những bông hoa anh đào hé nở, là thời điểm diễn ra một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của người dân Nhật Bản - Lễ hội hoa anh đào (Hanami).
-
Kinh tế & Xã hội
Cúng làng - nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Tây Nguyên
09:35' - 19/02/2017
Cúng làng là nét văn hoá truyền thống độc đáo của người dân Tây Nguyên được hình thành trong quá trình mỗi khi di chuyển, tìm được vùng đất mới lập làng.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Chợ Giáng sinh Strasbourg - không gian lễ hội đậm chất châu Âu
18:25'
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, mỗi dịp cuối năm, thành phố Strasbourg lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của ánh đèn, sắc màu và hương vị Giáng sinh.
-
Đời sống
Sa Đéc "thay áo mới”, sẵn sàng đón khách mùa Festival
16:54'
Đến thời điểm này, các nông dân làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp gần như hoàn thiện các hạng mục để chào đón khách tham quan trong dịp lễ hội Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc 2025.
-
Đời sống
Chiến dịch Quang Trung: Người thợ xây mặc áo lính biển
11:54'
Giữa vùng núi cao Tây Khánh Sơn, những người thợ xây đặc biệt mang màu áo Hải quân miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn để kịp dựng lên những ngôi nhà mới.
-
Đời sống
Đắk Lắk: Người nuôi tôm hùm vượt khó chuẩn bị vụ mới
11:48'
Trong đợt mưa lũ vừa qua, gần 90% số lượng tôm hùm của người dân tại các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị chết.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 22/12
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 22/12 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 22/12, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 12, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Bàn giao nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng
17:32' - 21/12/2025
Ngày 21/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.
-
Đời sống
Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 38 trận địa dịp Tết 2026
14:07' - 21/12/2025
UBND TP Hà Nội đang xây dựng phương án tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với quy mô 38 trận địa.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 21/12
05:00' - 21/12/2025
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 21/12 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 21/12, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 12, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Xu hướng cha nghỉ thai sản tăng mạnh tại Hàn Quốc
15:49' - 20/12/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống kê và Dữ liệu Hàn Quốc cho biết năm 2024 có 206.226 người nghỉ phép chăm con, tăng 4% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2010.

Bộ VH,TT&DL yêu cầu báo cáo việc cấm lưu hành, phổ biến ca khúc “Màu hoa đỏ”. Ảnh: PV