Bốc thăm chia bảng World Cup 2022: Chờ đợi "bảng tử thần"

11:00' - 01/04/2022
BNEWS Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 tại Qatar sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha (DECC) ở thành phố Doha (Qatar).

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 tại Qatar sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha (DECC) ở thành phố Doha (Qatar) và sẽ được phát trực tuyến trên trang web của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vào tối 1/4 (23h theo giờ Việt Nam). Một số điều đáng chú ý về lễ bốc thăm lần này:

* Lễ bốc thăm diễn ra khi ĐT Australia còn chưa kết thúc vòng loại. Chính xác thì Australia phải đánh bại cả UAE và Peru để giành quyền vào vòng bảng World Cup lần thứ 5 liên tiếp.

Và nếu vượt qua được vòng play-off đó, bảng đấu của Australia cũng sẽ không dễ chịu gì. Vào thời điểm lễ bốc thăm được tiến hành mới có 29 đội tuyển vượt qua vòng loại với 2 đội thắng trận play-off liên liên đoàn cộng với đội bóng cuối cùng của châu Âu (Wales, Scotland hoặc Ukraine) sẽ được quyết định vào tháng 6 trong thời gian lịch thi đấu quốc tế.

 

Vòng play-off giữa các liên đoàn sẽ được tổ chức vào ngày 13 hoặc 14/6 tại Qatar với đội thắng trong trận play-off châu Á đối đầu với đội đứng thứ 5 khu vực Nam Mỹ và đội đứng thứ 4 khu vực Bắc Mỹ đối đầu với đại diện châu Đại Dương.
* 29 đội đã giành quyền tham dự sẽ được xếp vào 4 nhóm dựa trên xếp hạng của FIFA ngày 31/3, ngoại trừ chủ nhà Qatar, đội nghiễm nhiên giành vị trí A1 trong Nhóm 1.

Nhóm 4 sẽ bao gồm 5 đội có thứ hạng thấp nhất cộng với phần giữ chỗ cho 2 đội thắng trận play-off liên liên đoàn và đội thắng trận play-off châu Âu còn lại.

Các đội thuộc Nhóm 1 sẽ được bốc thăm trước, mỗi đội được xếp vào nhóm của mình, trước khi chuyển sang Nhóm 2.

Các đội từ cùng một liên đoàn sẽ được tách ra, ngoại trừ châu Âu có 13 đội, đồng nghĩa với  việc 5 trong 8 bảng sẽ có hai đội tuyển của châu Âu.

Các đội nằm trong mỗi nhóm bao gồm:

Nhóm 1: Qatar (chủ nhà), Brazil, Bỉ, Pháp, Argentina, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

Nhóm 2: Mexico, Mỹ, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Sĩ, Croatia, Uruguay

Nhóm 3: Senegal, Iran, Nhật Bản, Morocco, Serbia, Ba Lan, Hàn Quốc, Tunisia

Nhóm 4: Canada, Cameroon, Ecuador, Saudi Arabia, Ghana, (đội cuối cùng khu vực châu Âu), (đội thắng trận play-off giữa châu Á và Nam Mỹ), (đội thắng trong trận play-off giữa Bắc Mỹ và châu Đại Dương). Ở đây, chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Bắc Macedonia giúp họ giành được vị trí cuối cùng trong Nhóm 1, khiến Đức và Hà Lan được cho là hai đội bóng nguy hiểm nhất trong Nhóm 2, những đội có thể tạo ra các “bảng tử thần”.

Ngoài ra, Canada đã không thể thăng hạng từ Nhóm 4 lên Nhóm 3 sau khi thua trận cuối cùng tại vòng loại khu vực CONCACAF trước Panama.

* Những ĐT giành vé dự World Cup 2022

Tại châu Âu, 10 ĐT đã vượt qua vòng loại năm ngoái bằng việc đứng đầu vòng bảng của họ ở giai đoạn đầu tiên của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) gồm Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ và Hà Lan.

2 ĐT khác giành những tấm về còn lại qua vòng play-off với Ba Lan đánh bại Thụy Điển và Bồ Đào Nha đánh bại Bắc Macedonia hôm 30/3 vừa qua. Vị trí cuối cùng sẽ thuộc về xứ Wales, Scotland hoặc Ukraine.

Xứ Wales đã đánh bại Áo vào tuần trước, nhưng do cuộc xung đột ở Ukraine, trận đấu của Ukraine với Scotland đã được dời lại cho đến tháng 6.

Đội thắng trong trận đấu đó sau đó sẽ đối mặt với xứ Wales. Đáng chú ý, nhà vô địch EURO Italy đã không vượt qua vòng loại sau khi thua Bắc Macedonia 0-1, trong khi Nga bị loại do căng thẳng với Ukraine và không được phép đối đầu với Ba Lan vào tuần trước.

Tại châu Á, Hàn Quốc và Iran đã áp đảo ở bảng A, trong khi UAE giành vị trí thứ 3 vào ngày thi đấu cuối cùng nhờ chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc.

Ở bảng B, hai trận thua của Australia trước Nhật Bản cộng với bàn thua muộn màng đắt giá trước Trung Quốc và Oman khiến họ rơi xuống vị trí thứ 3, sau Nhật Bản và Saudi Arabia.

Như vậy, Australia sẽ đối đầu với UAE trong trận play-off vào ngày 7/6 để giành quyền gặp đội đứng thứ 5 khu vực Nam Mỹ là Peru một tuần sau đó và giành một suất đến Qatar.

Trên lí thuyết, Australia được đánh giá cao hơn UAE, đội có thứ hạng thế giới ở ngoài Top 70. Tuy nhiên, Peru (xếp ở Top 20, gần bằng vị trí của Nhật Bản) sẽ không chấp nhận để mất vé một cách dễ dàng.

Tại khu vực Nam Mỹ, đúng như dự đoán, Brazil và Argentina đã vượt qua vòng loại khu vực CONMEBOL gồm 10 đội một cách dễ dàng, trong đó Ecuador (trở lại sau khi vắng mặt năm 2018) và Uruguay đã giành các vị trí của họ vào tuần trước.

Chiến thắng 2-0 của Peru trước Paraguay đã giúp họ vượt lên Colombia, đội cũng đã thắng trong ngày thi đấu cuối cùng, để giành vị trí thứ 5 và vé vào play-off giữa các liên đoàn, với trận Australia hoặc UAE tại Qatar vào tháng 6 này.

Tại châu Phi, các đội tuyển giành vé đi tiếp sau hai lượt trận ở khu vực CAF gồm 5 đội. Đáng chú ý là trong trận tái đấu chung kết AFCON, Senegal đã đánh bại Ai Cập trên chấm 11m nhờ một số tia laser, trong khi Cameroon hạ Algeria trong hiệp phụ.

Cùng lúc, Ghana vượt qua Nigeria nhờ bàn thắng trên sân khách, Morocco vượt qua Congo và Tunisia loại bỏ một Mali đang cố gắng giành quyền tham dự World Cup đầu tiên.

Những kết quả này đồng nghĩa với việc chỉ có 3 trong số các đội châu Phi dự World Cup 2018 (Ai Cập, Senegal, Tunisia, Nigeria và Morocco) tiếp tục tham dự World Cup, trong đó Cameron và Ghana trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Tại Bắc Mỹ, Canada giành quyền tham dự World Cup đầu tiên kể từ năm 1986, trong khi Mỹ và Mexico giành vé cùng với họ trong ngày cuối cùng của vòng loại khu vực CONCACAF hôm qua.

 Sau khi đánh bại Mỹ với hai bàn thắng, Costa Rica đã giành được một suất trong vòng play-off liên liên đoàn, nơi họ sẽ đối mặt với đại diện ở châu Đại Dương là New Zealand.

New Zealand đã vượt qua Quần đảo Solomon trong trận đấu quyết định ở Qatar để một lần nữa trở thành đại diện của OFC trong vòng play-off liên liên đoàn.

Theo đó, đội bóng này sẽ đối đầu với đội đứng thứ 4 từ CONCACAF là Costa Rica. Có thể nói thêm là không có đại diện nào của OFC vượt qua vòng loại kể từ năm 2010 sau khi New Zealand để thua Mexico ở vòng play-off liên liên đoàn năm 2014, sau đó là Peru vào năm 2018.

Và thực tế không quốc gia nào khác ngoài New Zealand đã đại diện cho OFC ở vòng play-off kể từ khi Australia gia nhập châu Á./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục