BoK sẽ cung cấp thêm 4,41 tỷ USD cho các ngân hàng trong tuần này

17:16' - 07/04/2020
BNEWS Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 7/4 thông báo sẽ cung cấp 4,41 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước trong tuần này theo đợt hỗ trợ USD thứ hai
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 7/4 thông báo sẽ cung cấp 4,41 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước trong tuần này theo đợt hỗ trợ USD thứ hai bằng cách sử dụng thoả thuận hoán đổi tiền tệ song phương với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được thiết kế nhằm hỗ trợ ngăn chặn cuộc khủng hoảng thanh khoản ngoại hối.

BoK đã tổ chức một cuộc đấu giá trực tuyến để cung cấp tới 8,5 tỷ USD cho các khoản vay 84 ngày và 7 ngày. Trong một thông báo, BoK cho hay có tổng cộng 4,41 tỷ USD được bán ra trong cuộc đấu giá này. Bok cho rằng điều này cho thấy tình hình khủng hoảng đồng USD trong nước đã giảm xuống một mức độ đáng kể.

Những người tham giá đấu giá thành công sẽ được nhận USD vào ngày 9/4.

BoK đã giao 8,72 tỷ USD trong tuần trước theo đợt bơm USD đầu tiên sử dụng dòng tiền hoán đổi với Mỹ. Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương, được ký vào cuối tháng 3/2020, trị giá 60 tỷ USD.

Đồng won nội tệ bắt đầu biến động so với đồng bạc xanh của Mỹ từ đầu tháng 2/2020 khi Hàn Quốc bắt đầu báo cáo số lượng lớn các trường hợp mắc COVID-19 mỗi ngày.

Tỷ giá hối đoái giữa đồng won và USD giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm là 1.285,70 won/USD vào ngày 19/3, giảm mạnh so với 1.158,10 won/USD ghi nhận được hôm 20/1, ngày Hàn Quốc báo cáo trường hợp đầu tiên mắc COVID-19. Đồng won đóng cửa ở mức 1.221,20 won/USD trong ngày 7/4, tăng 8,10 won so với phiên đóng cửa trước đó./.

>>Hàn Quốc: "Biến rủi ro thành cơ hội" trong các ngành công nghiệp chiến lược

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục