Hàn Quốc ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới nCoV dưới 50 người

11:03' - 07/04/2020
BNEWS Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong ngày 6/4 nước này ghi nhận 47 ca nhiễm mới, bằng số ca nhiễm mới ghi nhận một ngày trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc ngày 7/4 thông báo số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này ở mức dưới 50 người ngày thứ 2 liên tiếp, trong khi tỷ lệ khỏi bệnh đạt 65%.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong ngày 6/4 nước này ghi nhận 47 ca nhiễm mới, bằng số ca nhiễm mới ghi nhận một ngày trước đó.

Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc tính đến 10h ngày 7/4 theo giờ địa phương (tức 8h cùng ngày giờ Việt Nam) là 10.331 người. Số ca tử vong là 192 (tăng 6 ca), trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 96 người, nâng tổng số lên 6.694 người - chiếm 65% số người mắc. Hiện vẫn còn hơn 40 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Một báo cáo công bố ngày 7/4 cho biết khoảng 76% số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc liên quan đến các tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) và những người này đều không có triệu chứng nhiễm bệnh.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng người nhiễm virus không biết mình bị nhiễm và có thể vô tình làm virus lây lan ra cộng đồng. Vì vậy, giới chức y tế khuyến cáo vẫn cần thận trọng đề phòng dịch bệnh lây lan.

Theo số liệu thống kê của thành phố Daegu, trong tổng số 10.459 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa chi nhánh ở Daegu đã được xét nghiệm, đã có 4.258 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 75,7% trong số này (3.222 người) được xác nhận nhiễm virus mà không có triệu chứng rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa được công bố chính thức.

* Tại Singapore, Bộ Y tế nước này ngày 6/4 xác nhận thêm 66 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó chỉ có 1 ca nhập cảnh, 65 ca còn lại là lây nhiễm trong nước. Như vậy, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này hiện là 1.375 người.

Trong số 66 ca bệnh mới, có 35 người liên quan đến những nhóm người tại các khu nhà ở tập thể dành cho công nhân nước ngoài. Trước đó, Singapore hôm 5/4 thông báo đã cách ly gần 20.000 công nhân tại 2 khu nhà ở sau khi những người này được phát hiện có liên quan đến ít nhất 90 ca mắc COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục