BNEWS Brazil ngày 4/11 đã mở đấu thầu quốc tế để thiết lập một trong những mạng lưới dữ liệu 5G lớn nhất thế giới, tìm kiếm khoản đầu tư trị giá 9 tỷ USD cho nền kinh tế lớn nhất châu Mỹ Latinh này.
Cuộc đấu thầu có sự tham gia của 15 công ty có thể kéo dài sang ngày 5/11.
Quốc gia Nam Mỹ rộng lớn này đang tìm cách tận dụng cái gọi là công nghệ di động thế hệ thứ năm để đẩy nhanh sự phát triển của các lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp và công nghiệp, cũng như mạng Internet siêu nhanh đến cho 213 triệu người sử dụng điện thoại di động. Cuộc đấu thầu xây dựng mạng lưới Internet dành riêng cho chính phủ sẽ loại trừ tất cả thiết bị từ "gã khổng lồ" viễn thông Huawei của Trung Quốc, trong bối cảnh Brazil bị mắc kẹt trong cuộc tranh chấp công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ.Hai cường quốc lớn nhất thế giới này là hai đối tác thương mại lớn nhất của Brazil và quốc gia này đã phải chịu áp lực từ cả hai bên về các quy tắc cơ bản đối với mạng 5G, khiến nước này từng phải hoãn cuộc đấu thầu vào đầu năm 2021 theo như kế hoạch ban đầu.
Đến chiều ngày 4/11, Brazil đã thu được 1,1 tỷ USD đầu tư từ các nhà thầu trúng thầu, trong đó có Tim, công ty con của Telecom Italy tại Brazil, chi nhánh của Telefonica Tây Ban Nha tại Brazil và công ty con Claro của tập đoàn viễn thông America Movil, thuộc sở hữu của ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim. Trả lời hãng tin AFP (Pháp), chuyên gia trong ngành Christian Perrone của Viện Công nghệ và Xã hội ở Rio de Janeiro cho hay đây là một trong những gói thầu 5G lớn nhất trên thế giới. Tiềm năng là rất lớn. Chính phủ Brazil đang tìm kiếm các khoản đầu tư lên tới tổng cộng 50 tỷ real (9 tỷ USD), trong đó 40 tỷ real được dùng để xây dựng mạng 5G, một trong những mạng đầu tiên của Mỹ Latinh, và 10 tỷ real còn lại được chi cho quyền tần số và sử dụng để tăng cường kết nối cho trường công. Công nghệ 5G yêu cầu số lượng ăng-ten nhiều gấp 4 đến 10 lần so với mạng 4G. Các điều khoản đấu thầu yêu cầu các công ty thắng thầu triển khai dịch vụ ở thủ đô Brasilia và 26 thành phố khác vào tháng 8/2022.Các thành phố khác với hơn 30.000 người có thể được sử dụng mạng 5G trong khoảng năm 2025-2028.
Brazil hy vọng công nghệ 5G sẽ mang lại triển vọng phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế, từ máy kéo được kết nối và máy bay không người lái giám sát mùa màng cho ngành nông nghiệp đang bùng nổ đến ô tô tự lái và khám chữa bệnh từ xa nhằm thu hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầng. Bộ trưởng Truyền thông Brazil Fabio Faria cho biết việc triển khai 5G sẽ có "tác động lớn" đến tăng trưởng kinh tế của Brazil trong thập niên tới.Tuy nhiên, việc triển khai kết nối di động ở những vùng khó tiếp cận nhất của Brazil vẫn tương đối chậm. Theo số liệu gần đây nhất của Viện thống kê quốc gia IBGE vào năm 2019, khoảng 40 triệu người ở Brazil vẫn chưa được tiếp cận với mạng Internet./.
Tin liên quan
Mạng 5G mở ra nhiều dịch vụ mới ở Indonesia
Các dịch vụ 5G không chỉ giúp tăng tốc truyền dữ liệu mà còn mở ra nhiều dịch vụ mới, thúc đẩy nâng cao năng suất và phát triển kinh tế Indonesia.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtChuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế tại Hà Nội thu hút hơn 400 doanh nghiệp
Diễn ra từ 1- 4/7, chuỗi triển lãm được kỳ vọng trở thành sự kiện quy mô lớn góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và tăng cường vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
DN cần biếtAn Giang kêu gọi đầu tư hạ tầng vào 32 cụm công nghiệp tiềm năng
Hiện nay, tỉnh An Giang còn 32 cụm công nghiệp tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng; trong đó, có 3 cụm công nghiệp đang có nhà đầu tư đăng ký triển khai đầu tư dự án.
-
DN cần biếtDanh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Chính phủ ban hành danh mục 12 nhóm hàng nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu, nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát hàng hóa đặc thù.
-
DN cần biếtQuy định mới về quản lý kinh doanh đa cấp có hiệu lực từ 1/7/2026
Từ 1/7, Nghị định 137 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, cho phép ký hợp đồng điện tử và siết quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
-
DN cần biếtChốt mốc thu phí không dừng trên nhiều tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh lắp đặt hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí và kiểm soát tải trọng trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam, đặt mốc thu phí từ 15/7 đến 15/9/2026.
-
DN cần biếtLai Châu đánh thức tiềm năng, thu hút dòng vốn đầu tư quy mô lớn
Ngày 30/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC) Hà Nội, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề “Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”.
-
DN cần biếtCơ quan bảo vệ người tiêu dùng Australia khởi kiện Amazon
Đây là vụ kiện thứ 2 mà Amazon phải đối mặt tại Australia trong thời gian gần đây.
-
DN cần biếtTăng "lá chắn" bảo vệ người dân trên không gian số
Việc xác thực thông tin thuê bao theo quy định mới góp phần làm sạch dữ liệu viễn thông, hạn chế SIM không chính chủ, ngăn chặn lừa đảo công nghệ cao và bảo vệ người dùng trên môi trường số.
-
DN cần biếtBộ Ngoại giao hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác với Australia và New Zealand
Bộ Ngoại giao làm việc với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác với Australia và New Zealand, mở rộng kết nối đầu tư, thương mại, đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn lực phục vụ tăng trưởng kinh tế.










