Brazil nâng dự báo tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cho năm 2022

07:47' - 03/07/2022
BNEWS Bộ Kinh tế Brazil đã quyết định nâng dự báo tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm nay.

Bộ Kinh tế Brazil đã quyết định nâng dự báo tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm nay trong bối cảnh giá trị hàng hóa của Brazil xuất ra thị trường nước ngoài trong tháng 6/2022 đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1959.

Theo Bộ trên, kim ngạch xuất khẩu của Brazil trong tháng vừa qua đạt 32,7 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Với dự báo giá cả các sản phẩm xuất khẩu sẽ duy trì đà tăng trong thời gian tới, Bộ Kinh tế Brazil ước tính xuất khẩu của nước này sẽ tăng 24,4% trong năm nay lên 349,4 tỷ USD và nhập khẩu sẽ tăng 22,1% lên 268 tỷ USD.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Brazil trong tháng 6/2022 đạt giá trị kỷ lục, thặng dư thương mại của nước này lại giảm 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt hơn 8,8 tỷ USD, thấp hơn dự báo 10 tỷ USD do giới phân tích thị trường đưa ra trước đó.

Theo Thứ trưởng phụ trách Thống kê của Bộ Kinh tế Brazil Herlon Brandão, các yếu tố như đồng nội tệ real yếu hơn so với đồng USD, tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraine (U-crai-na), và việc chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn đã khiến giá trị hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng vọt, khiến thặng dư thương mại của nước này giảm sút.

Do đó, Bộ Kinh tế Brazil đã hạ dự báo thặng dư thương mại của nước này trong năm nay xuống 81,5 tỷ USD từ mức ước tính 111,6 tỷ USD đưa ra vào tháng 4/2022.

Tuy vậy, với dự báo trên, Brazil vẫn sẽ kết thúc năm 2022 với mức thặng dư thương mại kỷ lục, cao hơn nhiều so với mức xuất siêu ghi nhận được vào năm ngoái. Trên thực tế, mức thặng dư thương mại 61 tỷ USD trong năm 2021 cho đến nay là mức xuất siêu lớn nhất trong lịch sử nước này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục