BNEWS Google thông báo kế hoạch thành lập một trung tâm kỹ thuật mới ở thành phố Sao Paulo của Brazil và mở văn phòng đại diện của Google Cloud tại quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này vào năm tới.
Ngày 14/6, Tập đoàn công nghệ Google thông báo kế hoạch thành lập một trung tâm kỹ thuật mới ở thành phố Sao Paulo của Brazil và mở văn phòng đại diện của Google Cloud tại quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này vào năm tới. Tại sự kiện mang tên “Google for Brasil” được tổ chức tại thành phố Sao Paulo - thủ phủ tài chính của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này, đại diện của Google cho biết việc đầu tư vào một trung tâm kỹ thuật mới là một bước đi quan trọng trong kế hoạch mở rộng hoạt động của Google tại Brazil. Đây sẽ là trung tâm kỹ thuật thứ hai của Google tại quốc gia Nam Mỹ này. Trung tâm kỹ thuật đầu tiên của Google được thành lập vào năm 2006 tại thành phố Belo Horizonte. Vào đầu năm nay, Google đã tuyển dụng hơn 200 kỹ sư công nghệ thông tin tại Brazil. Trong năm 2023, tập đoàn này dự định tăng gấp đôi số lượng kỹ sư công nghệ hiện đang làm việc cho hãng này tại Brazil, trong đó tập trung vào lĩnh vực sáng tạo các sản phẩm công nghệ không chỉ dành riêng cho thị trường Brazil mà còn cho các thị trường mới nổi khác. Đại diện Google cũng cho biết, kể từ năm 2017, Google Cloud đã đầu tư 1,6 tỷ real (312 triệu USD) vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Brazil với mục đích hỗ trợ khách hàng đa dạng hóa danh mục dịch vụ, mở rộng khả năng kỹ thuật số và thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới. Theo các chuyên gia công nghệ, các kế hoạch đầu tư của Google sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực điện toán đám mây giữa Google Cloud và Amazon Web Services. Vào năm 2020, Amazon đã công bố khoản đầu tư 1 tỷ real (195 triệu USD) vào các trung tâm dữ liệu của tập đoàn này tại thành phố Sao Paulo./.
Tin liên quan
Google sẽ chi 1,2 tỷ USD thúc đẩy hạ tầng kỹ thuật số tại Mỹ Latinh
Khoản đầu tư 1,2 tỷ USD sẽ được Google sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và đẩy mạnh các chương trình đào tạo trực tuyến.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNNgân hàng Đầu tư châu Âu cấp khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro cho Airbus
Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) ngày 29/6 cho biết sẽ cấp cho hãng sản xuất máy bay Airbus khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro (3,4 tỷ USD) để thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và phát triển của hãng.
-
Chuyển động DNSản lượng khai thác quy dầu của PVEP tăng 34% trong nửa đầu năm
Tổng doanh thu 6 tháng của PVEP đạt 28.023 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 10.859 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch 6 tháng.
-
Chuyển động DNẤn Độ vận hành cơ sở sản xuất hydro hạt nhân đầu tiên thế giới
Ấn Độ vừa đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân, đánh dấu bước tiến trong phát triển năng lượng sạch và khử carbon.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 tăng hơn 12%
Năm 2026, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361.400 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025.
-
Chuyển động DNCentral Retail Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho các dự án tại tỉnh Đắk Lắk
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tư.
-
Chuyển động DNHải quan hai nước Việt Nam - Lào phối hợp chống buôn lậu
Trong hai ngày 24 - 25/6/2026, tại Thành phố Đà Nẵng, Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về điều tra chống buôn lậu với Hải quan Lào.
-
Chuyển động DNĐối thoại doanh nghiệp tư nhân theo mô hình “đồng kiến tạo chính sách”
Tỉnh Đắk Lắk xác định doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế địa phương mới có sức cạnh tranh.
-
Chuyển động DNViettel AI nhận bằng sáng chế cho giải pháp nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang
Viettel AI khẳng định năng lực nghiên cứu công nghệ lõi khi phương pháp “Nhận diện khuôn mặt có đeo khẩu trang qua hình ảnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo” được USPTO cấp bằng sáng chế hữu ích.
-
Chuyển động DNAmazon đầu tư thêm 13 tỷ USD vào Ấn Độ
Ngày 25/6, "đại gia" thương mại điện tử Amazon công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 13 tỷ USD từ nay đến năm 2030 nhằm mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ.











