BNEWS Theo các kế hoạch đang được Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May thảo luận, nước Anh có thể sẽ tiếp tục đóng góp nhiều tỷ bảng Anh vào ngân sách của Liên minh châu Âu (EU).
Theo các kế hoạch đang được Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May thảo luận, nước Anh có thể sẽ tiếp tục đóng góp nhiều tỷ bảng Anh vào ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) để trung tâm tài chính London duy trì việc tiếp cận thị trường chung châu Âu sau khi nước Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, dự kiến vào đầu năm 2019.
Việc Thủ tướng Anh giữ lập trường cứng rắn trong vấn đề kiểm soát biên giới và nhập cư khiến các quan chức và giới quan sát tại cả Anh và EU đều cho rằng các ngân hàng và công ty bảo hiểm có trụ sở tại Anh sẽ khó tránh khỏi việc mất đi tấm “hộ chiếu” để có thể tiếp cận thị trường chung châu Âu và tiến hành các hoạt động kinh doanh tại châu Âu. Tuy nhiên, bà May không loại bỏ khả năng tiếp tục đóng góp vào ngân sách EU trong tương lai để đảm bảo việc tiếp cận Thị trường chung. Theo phóng viên TTXVN tại London, cuối tuần qua, Thủ tướng May đã gửi thông điệp tới hãng chế tạo ô tô Nissan của Nhật Bản rằng các điều kiện thương mại dành cho nhà máy chế tạo của hãng này ở Sunderland sẽ không thay đổi sau khi Brexit. Lần đầu tiên bà May cho biết Chính phủ Anh có thể lựa chọn những lĩnh vực cần được ưu tiên để giảm thiểu những tác động của việc rời EU. Chính phủ Anh đang cân nhắc việc Anh có thể tiếp tục chi nhiều tỷ bảng cho ngân sách của EU. Cho dù Chính phủ Anh có phải "mua" sự tiếp cận thị trường chung châu Âu thông qua việc đóng góp vào ngân sách của EU thì điều này cũng xứng đáng, nếu xét tới số việc làm mà nó mang lại cho nền kinh tế. Các giám đốc ngân hàng cũng đang thúc giục Chính phủ Anh tìm cách duy trì quyền sử dụng "hộ chiếu" có được tại Anh để tiếp tục tiếp cận thị trường chung châu Âu ở mức nhiều nhất có thể.Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho hay mức đóng góp ròng trung bình hàng năm của Anh vào ngân sách EU trong thời gian từ năm 2010-14 đứng ở mức 7,1 tỷ bảng Anh. Báo chí Anh cho hay nước cũng sẽ phải đối mặt với chi phí cho “vụ ly hôn” với EU lên tới 20 tỷ euro./.
Tin liên quan
Tài chính, ngân hàng là ưu tiên lớn của Anh trong đàm phán Brexit
Giữ vững vị thế của London là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới sau khi nước Anh rời EU là mối bận tâm hàng đầu của giới chức và các doanh nghiệp Anh hiện nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.










