BNEWS Theo Nhà Trắng, mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4, trừ khi đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với các đối tác thương mại của Mỹ.
Ngày 18/3, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẽ áp dụng mức thuế quan mới vào ngày 2/4, bất chấp việc Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trước đó đã đưa ra bình luận về khả năng trì hoãn kế hoạch.
Theo Nhà Trắng, mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4, trừ khi đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với các đối tác thương mại của Mỹ.
Trước đó, Bộ trưởng Bessent tuyên bố vào ngày 2/4, Mỹ sẽ cung cấp cho các đối tác thương mại mức thuế quan đối ứng đối với riêng từng nước. Ông nhấn mạnh các nước sẽ phải đàm phán nhằm tránh "bức tường thuế quan" của Mỹ. Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào như vậy sẽ cần phải được hoàn tất trước khi thuế quan có hiệu lực. Các quốc gia không giảm rào cản thương mại của mình có thể phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn nhằm bảo vệ nền kinh tế, ngành công nghiệp và người lao động Mỹ.Những bình luận trái chiều nêu bật sự phức tạp của các kế hoạch thuế quan của Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Trump. Chi tiết về mức thuế quan vẫn đang được hoàn thiện, với phần lớn công việc kỹ thuật do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) phụ trách. Phó Tổng thống JD Vance cũng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin cho biết việc chậm trễ trong tuyển dụng người thẩm tra thuế tại các Bộ Thương mại và Tài chính đã tạo ra một số nút thắt trong đàm phán. Bên cạnh đó, khi các kế hoạch thuế quan tiến triển, thị trường tài chính ngày càng lo ngại về tác động kinh tế tiềm tàng, trong đó có lạm phát và tăng trưởng chậm lại. Thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến sự sụt giảm vào ngày 18/3, một ngày trước khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự định đưa ra quyết định về lãi suất.Hiện các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ đang nỗ lực tham gia đàm phán nhằm tìm cách giải quyết các vấn đề thương mại, trong đó có Ấn Độ.Sau các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Trump vào tháng trước, cả hai quốc gia đã nhất trí giải quyết các tranh chấp thuế quan và hướng tới một thỏa thuận thương mại vào mùa Thu năm 2025, hướng tới mục tiêu đạt 500 tỷ USD thương mại vào năm 2030.
Chính quyền Tổng thống Trump đặc biệt tập trung vào nhóm 15 quốc gia có mức thuế quan cao và khối lượng giao dịch lớn với Mỹ. Các quốc gia này, trong đó có Ấn Độ và các nước thuộc Liên minh châu Âu, thường bị chỉ trích vì áp đặt các rào cản cản trở xuất khẩu của Mỹ.Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Jonathan Reynolds đã đến thăm Washington vào tuần này để thảo luận các cơ hội tiềm năng cho một thỏa thuận thương mại song phương tập trung vào công nghệ với các quan chức Mỹ.Tại châu Á, Hàn Quốc cũng đang tăng cường nỗ lực ngoại giao để tránh thuế quan của Mỹ, do lo ngại thặng dư thương mại 55,7 tỷ USD giữa hai nước. Ông Trump đã chỉ trích mức thuế quan của Hàn Quốc cao gấp 4 lần so với Mỹ, nhưng Seoul phản bác rằng mức thuế này thấp hơn 1% theo Hiệp định Thương mại tự do song phương (FTA).Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett cũng đã chỉ ra Hàn Quốc, Trung Quốc cùng với các quốc gia châu Âu là những đối tác thương mại có thâm hụt lâu dài với Mỹ, làm gia tăng lo ngại về thuế quan.
- Từ khóa:
- Mỹ
- tổng thống mỹ
- thuế quan của mỹ
Tin liên quan
Trung Quốc nỗ lực kích cầu giữa bão thuế quan Mỹ
Doanh số bán lẻ tại Trung Quốc tăng tốc trong hai tháng đầu năm 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngNền kinh tế lớn nhất ASEAN khẳng định nợ công vẫn ở mức an toàn
Theo dữ liệu từ Tổng cục Tài trợ và Quản lý Rủi ro, tính đến ngày 31/3/2026, nợ chính phủ của Indonesia ở mức 9.920.420 tỷ rupiah (khoảng 608,6 tỷ USD), tương đương 40,75% GDP.
-
Tài chính & Ngân hàngBVBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng trước thềm niêm yết HoSE
BVBank vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ ngân hàng sau khi tăng lên gần 10.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngChi tiêu thẻ tín dụng tại Mỹ giảm mạnh nhất trong hai năm qua
Theo Báo cáo Tín dụng Tiêu dùng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố, tổng dư nợ tiêu dùng trong tháng 5/2026 đã giảm khoảng 182 triệu USD.
-
Tài chính & Ngân hàngChủ tịch ECB khẳng định đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde khẳng định đồng euro kỹ thuật số sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung, chứ không thay thế tiền mặt.
-
Tài chính & Ngân hàngĐa số các nghị sỹ EU ủng hộ kế hoạch ra mắt đồng euro kỹ thuật số
Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ việc khởi động các cuộc đàm phán về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro.
-
Tài chính & Ngân hàngSHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất cao “bào mòn” động lực đầu tư của doanh nghiệp
Bên cạnh lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất huy động cũng được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận là một rào cản đối với mục tiêu tăng trưởng.
-
Tài chính & Ngân hàngPBoC sẽ củng cố vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc)
PBoC sẽ tăng tỷ lệ phân bổ tài sản dự trữ ngoại hối tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời mở rộng chương trình Bond Connect như một phần của gói biện pháp lớn nhằm tăng cường vai trò của Hong Kong.
-
Tài chính & Ngân hàngLợi suất trái phiếu Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh
Lợi suất trái phiếu, vốn ở mức dưới 1% vào đầu năm 2024, đã tăng đều đặn trong vài năm qua trong bối cảnh BoJ bình thường hóa chính sách tiền tệ và những lo ngại về tài chính.











