Bụi vàng vẫn che phủ miền Trung Hàn Quốc

15:34' - 18/03/2021
BNEWS Khu vực miền Trung Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, vẫn bị bụi vàng, do bão cát từ các vùng sa mạc Trung Quốc thổi tới, che phủ.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp khu vực này của Hàn Quốc phải hứng chịu bụi vàng.

Theo Trung tâm dự báo chất lượng không khí thuộc Viện nghiên cứu môi trường quốc gia Hàn Quốc, mật độ của các phân tử bụi mịn, có đường kính từ 2,5-10 micrometer, còn gọi là PM10, tại vùng thủ đô Seoul và tỉnh miền Trung Chungcheong, ở mức xấu.

Cơ quan này cho biết nồng độ bụi mịn tại một số khu vực ở miền Trung và miền Tây trong ngày 19/3 sẽ tiếp tục ở mức xấu.

Hiện nồng độ bụi PM10 tại hầu hết các khu vực miền Nam và trên đảo Jeju đã về mức bình thường.

Tuy nhiên, dự báo, nồng độ bụi mịn tại những khu vực này có thể xấu đi vào bất cứ lúc nào trong ngày.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), nồng độ bụi PM10 trong ngưỡng 0-30 microgram/m3 biểu thị chất lượng không khí tốt, từ 31-80 là bình thường, từ 81-150 là xấu và trên 151 là rất xấu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục