BNEWS Ngày 4/11, Quốc hội Bulgaria đã thông qua thỏa thuận mua thêm 8 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ ngoài 8 chiếc khác đã đặt hàng năm 2019 nhưng chưa nhận được.
Bulgaria đã trả 1,67 tỷ USD cho 8 chiếc F-16 đầu tiên từ Lockheed Martin và hy vọng sẽ giao hàng vào năm 2023. Tuy nhiên, quá trình này bị trì hoãn và Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Dimitar Stoyanov cho biết Bulgaria có thể sẽ không nhận được máy bay F-16 trước năm 2025.
Với việc Quốc hội thông qua thỏa thuận mới, đến năm 2031, Bulgaria sẽ phải trả thêm 1,32 tỷ USD cho 4 máy bay chiến đấu F-16 Block 70 một chỗ ngồi và 4 chiếc hai chỗ ngồi cùng với vũ khí. Lô hàng này dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm 2027.
Bulgaria, quốc gia trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ năm 2004, đã tìm cách thay thế máy bay MiG-29 do Liên Xô chế tạo trong nhiều năm qua. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bulgaria đã không thể mua phụ tùng hoặc động cơ cho các máy bay MiG-29.
Thay vào đó, Sofia đang đàm phán để mua 2 động cơ MiG-29 từ Ba Lan và gửi 6 chiếc sang Ba Lan để sửa chữa.
Để bảo vệ không phận của mình, Bulgaria đang tìm cách thuê hoặc mua các máy bay chiến đấu đã qua sử dụng từ Thụy Điển hoặc Pháp. Hiện tại, các máy bay chiến đấu cùng phi công của Tây Ban Nha, Hà Lan và Mỹ thay phiên nhau hỗ trợ việc kiểm soát không phận của Bulgaria.
Dự kiến, 6 máy bay chiến đấu Eurofighter và cùng 130 phi công được triển khai cho nhiệm vụ mới ở Bulgaria vào giữa tháng 11./.
- Từ khóa:
- Bulgaria
- máy bay chiến đấu F-16
- Lockheed Martin
- Mỹ
Tin liên quan
Các tập đoàn quốc phòng Mỹ đối mặt với thiếu nhân lực và gián đoạn chuỗi cung ứng
Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch gặp lãnh đạo các tập đoàn công nghiệp quốc phòng để thảo luận các biện pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực và chuỗi cung ứng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%








