BNEWS Ngày 1/12, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD ra mắt mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV) tại Nhật Bản, tận dụng mức giá thấp để thâm nhập vào thị trường mà các công ty địa phương đang chiếm ưu thế.
Phát biểu tại cuộc họp báo chính thức công bố ra mắt mẫu SUV BYD Sealion 6, Chủ tịch BYD Auto Japan, Atsuki Tofukuji, cho biết: “BYD sẽ đẩy nhanh hoạt động kinh doanh xe chở khách tại Nhật Bản bằng mảng kinh doanh (xe) năng lượng mới”. Đây là mẫu xe PHEV đầu tiên của công ty này tại thị trường Nhật Bản.
BYD đã mở rộng dòng sản phẩm của mình kể từ khi gia nhập thị trường Nhật Bản vào năm 2023. Công ty này đã ra mắt năm mẫu xe điện, bao gồm cả Sealion 6, và có kế hoạch bắt đầu bán mẫu xe điện cỡ nhỏ được thiết kế riêng cho thị trường Nhật Bản vào năm tới.
Giá của Sealion 6 được công bố là 3,98 triệu yen (25.600 USD) cho phiên bản dẫn động cầu trước và 4,48 triệu yen cho phiên bản dẫn động 4 bánh. Trong khi đó, RAV4 PHEV của Toyota Motor được bán với giá khoảng 5,66 triệu yen tại thị trường Nhật Bản, trong khi Outlander PHEV của Mitsubishi Motor có giá 5,29 triệu yen.
Ông Tofukuji cho biết: “Chúng tôi đã nhận được phản hồi bày tỏ sự ngạc nhiên về mức giá dưới 4 triệu yen”. Ông thừa nhận rằng công ty đã xem xét Outlander của Mitsubishi cũng như RAV4 và Harrier của Toyota làm chuẩn mực. Ông cũng cho biết mức giá này khả thi vì BYD đã liên tục phát triển công nghệ di động tập trung vào pin. Ông cho biết: “Chúng tôi đặt mức giá này để khách hàng Nhật Bản có thể trải nghiệm khả năng cạnh tranh về giá”.
Xe hybrid cắm sạc chủ yếu sử dụng một động cơ điện, động cơ xăng sẽ được sử dụng khi cần thiết. Theo BYD, hệ thống hybrid của xe có 3 chế độ lái: chỉ dùng động cơ điện, kết hợp động cơ điện và động cơ xăng, và sử dụng động cơ xăng để tạo ra năng lượng.
Xe có thể di chuyển 100 km với động cơ điện sạc đầy, đủ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Phạm vi di chuyển tối đa - kết hợp với việc sử dụng 2 động cơ - tăng lên 1.200 km khi xe được đổ đầy nhiên liệu. Với công nghệ sạc nhanh, chỉ mất 30 phút để tăng mức pin từ 30% lên 80%.
Theo công ty, số lượng đặt hàng trước, bắt đầu từ ngày 1/11 trong Triển lãm Di động Nhật Bản đã vượt quá 300 xe. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 1/2026.
Theo Hiệp hội Đại lý Ô tô Nhật Bản, thị trường xe PHEV tại Nhật Bản vẫn còn khiêm tốn - chỉ chiếm 1,4% tổng doanh số trong tháng 10/2025, tương đương 3.004 xe. Xe hybrid vẫn chiếm ưu thế trên thị trường với 61% thị phần trong cùng tháng.
Tuy nhiên, BYD cho biết họ đã ra mắt mẫu PHEV sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới vào năm 2008 và tổng doanh số bán PHEV của họ đã vượt quá 7,4 triệu xe trên 90 quốc gia và khu vực.
Chủ tịch Tofukuji giải thích rằng công ty đang nỗ lực giải quyết những lo ngại của khách hàng Nhật Bản về giá xe điện, cũng như phạm vi di chuyển và khả năng sạc của bốn mẫu xe hiện có trên thị trường.
Mặc dù BYD không có sự hiện diện mạnh mẽ tại Nhật Bản vì các đối thủ trong nước chiếm ưu thế áp đảo, nhưng công ty Trung Quốc này vẫn đang củng cố hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt tại thị trường "quê nhà".
Trong số 199.546 xe du lịch nhập khẩu vào Nhật Bản từ tháng 1-10/2025, BYD có 3.216 xe - chỉ chiếm 1,6%. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Nhật Bản, con số này đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2024.
Ông Tofukuji cho biết: “Với chiếc PHEV Sealion 6 này, BYD mong muốn đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng (tại Nhật Bản). Là một chiếc PHEV, nó mang lại sự an tâm hơn cho những chuyến đi đường dài. Bạn có thể đi bất cứ đâu bạn muốn, bất kể trạm sạc có sẵn hay không”.
Tin liên quan
V-Green bắt tay với Telkom Property nhằm thúc đẩy hạ tầng sạc xe điện tại Indonesia
Ngày 1/12, Công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green và Công ty Telkom Property thuộc tập đoàn viễn thông số đa quốc gia Telkom Indonesia ký Biên bản ghi nhớ (MoU) để thúc đẩy hạ tầng sạc xe điện.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyVinFast khai trương 21 đại lý xe máy điện tại Philippines
Ngày 31/7, VinFast chính thức đưa hệ sinh thái xe máy điện vào vận hành tại Philippines khi đồng loạt khai trương 21 đại lý trên toàn quốc và ra mắt bộ ba xe máy điện Evo, Feliz II và Viper.
-
Ô tô xe máyYADEA tung ưu đãi mùa tựu trường, mua xe điện có cơ hội trúng iPhone 17
Chào đón năm học 2026-2027, YADEA Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại "Mua xe YADEA – Săn iPhone 17" trên toàn quốc với 20.000 phần quà dành cho khách hàng mua xe máy điện.
-
Ô tô xe máyV-Green và KN Holdings hợp tác phát triển 3.000 điểm sạc, đổi pin xe điện
Ngày 31/7, V-Green và Tập đoàn KN Holdings ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) nhằm phát triển hạ tầng sạc và đổi pin xe điện tại hệ sinh thái các dự án của KN Holdings.
-
Ô tô xe máyXe điện tại Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 1 triệu chiếc
Số xe điện đăng ký tại Hàn Quốc lần đầu vượt 1 triệu chiếc, chiếm 4,1% tổng lượng phương tiện, phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh sang phương tiện thân thiện với môi trường.
-
Ô tô xe máyGreen SM ra mắt dịch vụ taxi điện ở Đan Mạch, chính thức đặt chân vào châu Âu
Ngày 30/7, Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Copenhagen (Đan Mạch) đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu hiện diện tại thị trường châu Âu sau khi mở rộng hoạt động tại nhiều quốc gia châu Á.
-
Ô tô xe máyVinFast mang toàn bộ hệ sinh thái xe điện đến Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo
VinFast tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại Indonesia khi mang toàn bộ hệ sinh thái xe điện đến Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026.
-
Ô tô xe máyVolkswagen đặt mục tiêu phổ cập lái tự động L3 bằng AI
Volkswagen mở rộng hợp tác với Horizon Robotics để phát triển công nghệ lái tự động dựa trên AI, hướng tới triển khai hệ thống lái tự động cấp độ 3 (L3) tại Trung Quốc từ nửa cuối năm 2027.
-
Ô tô xe máyToyota Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghiệp hỗ trợ ô tô
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Lễ Khởi động Chương trình hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tỉnh.
-
Ô tô xe máyBMW đặt mục tiêu cắt giảm 8.000 việc làm vào cuối năm 2027
Theo một nguồn tin nội bộ, hãng sản xuất ô tô BMW sẽ đề nghị gần một nửa số nhân viên tại Đức tự nguyện thôi việc nhằm cắt giảm 8.000 việc làm vào cuối năm 2027.











