BNEWS Sở Công Thương tỉnh Cà Mau khuyến khích các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ cửa hàng tiện lợi tăng sản lượng tiêu thụ nông sản an toàn có sản lượng lớn và đang vào vụ thu hoạch.
Ngày 15/6, ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đang tích cực triển khai Chỉ thị số 08 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại các thị trường trong nước những sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Theo đó, Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng đã phối hợp triển khai kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ cửa hàng tiện lợi gồm chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh, Vinmart+... gia tăng điểm bán hàng, tăng sản lượng tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Đặc biệt, tỉnh ưu tiên các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn, nông sản đã và đang vào vụ thu hoạch. Tỉnh cũng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện khi vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản khi lưu thông qua địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương nhằm đảm bảo hàng hóa thiết yếu, nông sản an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh được lưu thông thông suốt. Hiện tại, tỉnh có 7 siêu thị và trung tâm thương mại, 112 cửa hàng tiện lợi và hơn 6.300 cửa hàng tạp hóa, thực phẩm, 71 chợ nông sản…Mặt khác, tỉnh có lợi thế lớn vì đã xây dựng và phát triển được nhiều thương hiệu sản phẩm hàng hóa có uy tín, chất lượng trên thị trường; trong đó, một số sản phẩm nổi tiếng của địa phương được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng như: tôm khô Rạch Gốc, mật ong U Minh, bánh phồng tôm, bồn bồn Tân Hưng Đông, cá khô cá bổi U Minh, khô cá khoai Cái Đôi Vàm, mắm cá đồng Thới Bình...
Từ thực tế trên, cơ quan chức năng tỉnh đã hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kho cấp đông, trữ lạnh, bảo quản nông sản thủy sản và các mặt hàng thiết yếu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng sử dụng và huy động hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra, Cục Quản lý Thị trường Cà Mau tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường đối với lĩnh vực về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá hàng hóa trái pháp luật trên địa bàn tỉnh; đồng thời chú trọng kiểm soát các giao dịch thương mại trực tuyến nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các mặt hàng nông sản trên thị trường. Sở Công Thương tỉnh còn xây dựng phương án, dự báo nhu cầu cung ứng hàng hóa theo từng cấp độ của dịch bệnh COVID-19 nhằm chủ động, đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, kể cả khi dịch bệnh COVID-19 lan rộng trên địa bàn tỉnh./.Tin liên quan
Dịch COVID-19: Cà Mau xây dựng 5 cấp độ dự trữ hàng hóa thiết yếu
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã xây dựng phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19, kể cả khi dịch bệnh lan rộng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030
Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, phát triển công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và kinh tế số.
-
Kinh tế Việt Nam50 năm TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng mở đường cho không gian phát triển mới
Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô hơn nửa triệu tỷ đồng đang tạo lực đẩy để TP.HCM mở rộng không gian phát triển, kết nối vùng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế khu vực.
-
Kinh tế Việt NamChạy đua tiến độ trên đại công trường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
Tại các mũi thi công, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào năm 2029.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Đột phá tư duy, đổi mới quản trị tạo điểm tựa cho tăng trưởng
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu hạ thấp mực nước tối đa tại Hồ Nậm Mòong (Tuyên Quang)
Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chỉ đạo chủ đập hạ thấp mực nước hồ hồ Nậm Mòong xuống mức tối đa để đề phòng các đợt mưa lớn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng hệ sinh thái cho robot “made in Vietnam”
Hiện tại, robot toàn cầu đã chuyển từ tự động hóa sang thông minh, do đó Việt Nam cần nền tảng phát triển robot quốc gia và mạng lưới công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành này.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đất đai vì mục tiêu phát triển đất nước
Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.











