Các chỉ số chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trong tuần qua

12:26' - 31/07/2021
BNEWS Cchỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên cuối tuần giảm điểm và giảm trong tuần qua, do lo ngại về sự gia tăng số ca mắc biến thể mới của virus SAR-CoV-2 và báo cáo kết quả kinh doanh thất vọng của Amazon.

Chỉ số Dow Jones giảm 149,06 điểm, hay 0,4%, xuống 34.935,47 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 23,89 điểm, hay 0,5%, xuống 4.395,26 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 105,59 điểm, hay 0,7%, xuống 14.672,68 điểm.

Các chỉ số chịu sức ép trong phiên cuối tuần khi có những lo ngại về tình hình dịch bệnh và việc giá cổ phiếu của Amazon giảm sau khi công nghệ công nghệ này công bố doanh thu không đạt kỳ vọng.

Một số nhà phân tích nêu lên những lo ngại về biến thể Delta khi tài liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy mối quan ngại ngày càng gia tăng về sự lây lan của biến thể này.

Theo tài liệu này, biến thể Delta có thể dễ dàng lây lan từ những người đã và chưa tiêm vaccine và lây lan như bệnh thủy đậu.

Trong khi đó, lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng Sáu, với chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi tăng 0,5% so với tháng Năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, vẫn là mức cao nhất trong 13 năm.

Điều này khiến chi phí sinh hoạt của người tiêu dùng tăng và gây áp lực lên đà phục hồi của nền kinh tế sau những tác động của đại dịch.

Trong phiên 29/7, chỉ số Dow Jones tăng 153,6 điểm, hay 0,4%, lên 35.084,53 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 18,51 điểm, hay 0,4%, lên 4.419,15 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 15,68 điểm, hay 0,1%, lên 14.778,26 điểm.

Các chỉ số tăng điểm phiên này sau khi số liệu cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng trưởng 6,5% trong quý II/2021.

Trước đó, trong phiên 28/7, thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi các nhà đầu tư xem xét một loạt báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp và kết quả cuộc họp của Fed.

Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 0,4% xuống 34.930,93 điểm, chỉ số S&P 500 không có nhiều thay đổi và giữ ở mức 4.400,64 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 14.762,58 điểm.

Còn trong phiên 27/7, cả ba chỉ số chính trên phố Wall đều giảm điểm, do hoạt động bán tháo các cổ phiếu công nghệ để chốt lời sau khi giá nhiều loại cổ phiếu đã tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,2% và khép phiên ở mức 16.493,67 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,2% xuống 35.058,92 điểm, còn chỉ số S&P 500 để mất 0,5% xuống 4.401,52 điểm.

Trong phiên đầu tuần 26/7, ba chỉ số chính của Mỹ đều đóng cửa ở các mức cao trong bối cảnh các báo cáo về lợi nhuận khả quan đã lấn át những lo ngại rằng biến thể Delta có thể kìm hãm sự phục hồi kinh tế nước này.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,2% lên 35.144,31 điểm, chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,2% lên 4.422,30 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite đi ngang ở mức 14.840,71 điểm.

Trong cả tuần, chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng giảm 0,4%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,1%.

Số liệu của FactSet cho thấy, cả ba chỉ số cùng tăng trong tháng Bảy, với chỉ số Dow Jones tăng 1,3%, chỉ số S&P 500 tăng 2,3% và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,2%.

Chỉ số S&P 500 đã tăng sáu tháng liên tiếp, giai đoạn lên điểm dài nhất kể từ năm 2018.

Chủ tịch Fed tại St Louis, James Bullard, cho rằng các thị trường tài chính đã rất sẵn sàng cho việc Fed sẽ rút lại các biện pháp kích thích, nhấn mạnh rằng ông muốn bắt đầu thực hiện quy trình giảm quy mô chương trình mua trái phiếu và các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp trị giá 120 tỷ USD mỗi tháng trong mùa Thu này và kết thúc vào cuối quý I/2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục