Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ phiên 30/5

09:00' - 31/05/2019
BNEWS Chốt phiên 30/5 trên phố Wall, chỉ số Dow Jones tăng 43,47 điểm, lên 25.169,88 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 5,84 điểm, lên 2.788,86 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 20,41 điểm, lên 7.567,72 điểm.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ phiên 30/5. Ảnh: THX/TTXVN
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên 30/5, khi các nhà đầu tư xem xét loạt số liệu kinh tế mới của nước này.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 43,47 điểm (hay 0,17%) lên 25.169,88 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 5,84 điểm (0,21%) lên 2.788,86 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 20,41 điểm, hay 0,27%, lên 7.567,72 điểm.

Bảy trong số 11 lĩnh vực chính "góp mặt" trong chỉ số S&P 500 đi lên vào thời điểm chốt phiên, với lĩnh vực bất động sản dẫn dầu và tăng 0,6%, 

Giá cổ phiếu của Sanderson Farms tăng gần 3,2%, khi nhà sản xuất thịt gà của Mỹ này công bố doanh thu quý I cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của PVH Corp giảm gần 14,9%, khi doanh thu của công ty thời trang này trong quý I không đạt con số dự báo. Công ty sở hữu các thương hiệu Calvin Klein và Tommy Hilfiger cũng hạ mục tiêu cả năm do lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Về tình hình nền kinh tế, báo cáo lần hai của Cơ quan phân tích kinh tế công bố ngày 30/5 cho biết kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,1% trong quý I năm nay, so với mức tăng 2,2% trong quý IV/2018, nhưng đã được điều chỉnh giảm một chút so với con số 3,2% được đưa ra trong báo cáo lần một hồi tháng trước. 

Bên cạnh đó, theo báo cáo cùng ngày của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở nước này trong tuần kết thúc ngày 25/5 là 215.000, tăng 3.000 so với tuần trước đó.

Theo báo cáo sớm về các chỉ số kinh tế hàng tháng của Cục điều tra dân số Mỹ, thâm hụt thương mại của nước này ước là 72,1 tỷ USD trong tháng Tư, tăng 200 triệu USD so với tháng Ba./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục