BNEWS Nhiều địa phương chủ động có các kế hoạch chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp.
Nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tinh thần “tuyên chiến không khoan nhượng”, nhiều địa phương trên cả nước chủ động có các kế hoạch chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp chân chính và môi trường đầu tư.
Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch hành động về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.
Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được triển khai thường xuyên, liên tục có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ, cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu cấp ủy các cấp, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Kế hoạch nêu rõ, phải xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và người đứng đầu trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương hai cấp để triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong quá trình thực thi công vụ phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy trình nghiệp vụ; đảm bảo nguyên tắc mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì theo phương châm 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. UBND thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, thường xuyên, không ngừng nghỉ, liên tục với tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “việc hôm nay không để ngày mai” để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đồng thời tuyệt đối không được lợi dụng hoạt động kiểm tra làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của tổ chức, cá nhân; kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật cho đối tượng được kiểm tra. Đối với nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã và đặc khu, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức, triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động của UBND thành phố về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030 theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Sở, ban, ngành, UBND các phường xã, đặc khu phải chủ động nắm chắc diễn biến tình hình; nhận diện phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cảng hàng không dân dụng, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các khu vực buôn bán khác nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả. UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, UBND các phường, xã và đặc khu trong việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là thực hiện nghiêm việc chuyển cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu hình sự. Trong khi đó, theo Sở Công Thương tỉnh An Giang, lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan cũng đã triển khai quyết liệt đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng 2/2026, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm bảo đảm ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.Theo đó, lực lượng quản lý thị trường thực hiện kiểm tra 154 vụ; trong đó, kiểm tra đột xuất 107 vụ và định kỳ 47 vụ, phát hiện 113 vụ vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về nhãn hàng hóa và đo lường, chất lượng. Các mặt hàng trọng điểm như: Thuốc lá điếu nhập lậu, vàng trang sức, thực phẩm, thương mại điện tử, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Ngành chức năng xử lý 119 vụ vi phạm hành chính, tổng thu nộp ngân sách nhà nước hơn 25,3 tỷ đồng gồm: Phạt hành chính, thu lợi bất hợp pháp, bán hàng hóa tịch thu…
Trong thời gian tới, Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất nhấn mạnh, tỉnh xây dựng quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn và tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 389/AG, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả. Đồng thời, thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 và kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại sau Tết, chú trọng tập trung kiểm soát các mặt hàng trọng điểm như thuốc lá, thực phẩm, mỹ phẩm, xăng dầu, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật…
Theo đó, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2026 của An Giang là kiện toàn bộ máy chỉ đạo xuyên suốt từ cấp tỉnh đến tận xã, phường, đặc khu, nhất là tăng cường hiệu quả điều hành hoạt động ngay tại cơ sở. Đặc biệt, nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại phức tạp, kéo dài trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý dứt điểm, người đứng đầu địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
Tiếp đến, trên tuyến biên giới đất liền, Bộ đội Biên phòng An Giang cùng các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đáng chú ý tại các địa bàn như: Hà Tiên, Giang Thành, Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Nguơn… để ngăn chặn buôn lậu thuốc lá, đường cát, ma túy, ngoại tệ và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Bên cạnh đó, tuyến biển và sông, phối hợp chặt chẽ với Vùng Cảnh sát biển 4, Hải quân Vùng 5, Hải đoàn 28 để đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu, khoáng sản, phân bón và những hàng hóa khác. Trong nội địa, kiểm soát chặt chẽ các kho hàng, bến bãi, chợ đầu mối, trung tâm thương mại và các làng nghề sản xuất. Các mặt hàng trọng điểm được đưa vào “tầm ngắm” bao gồm: Thuốc lá ngoại, đường cát, xăng dầu, phân bón, mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm thiết yếu.
Mặt khác, ngành chức năng tỉnh và các địa phương tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, trang bị phương tiện kỹ thuật để xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc online. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý thương mại điện tử để ngăn chặn hàng giả ngay từ không gian mạng.
Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh và các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhận dân, nhất là cư dân biên giới và ngư dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Cụ thể là vận động thương nhân ký cam kết không kinh doanh hàng lậu; người dân không tham gia tiếp tay, đai vác hàng lậu cho các đầu nậu và tố giác tội phạm.
- Từ khóa:
- buôn lậu
- hàng giả
- TP. Hồ Chí Minh
- An Giang
Tin liên quan
Xung đột tại Trung Đông: Thương vụ Việt Nam tại Israel khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát tình hình
Về tình hình giao thương giữa hai nước, hiện tại, chưa có thông tin thiệt hại cụ thể về các lô hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Israel.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.









