Các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc "thắng lớn"

15:09' - 08/09/2020
BNEWS Các hãng đóng tàu Hàn Quốc đã giành được nhiều đơn đặt hàng đóng tàu nhất thế giới trong tháng 8, tháng thứ hai liên tiếp, nhờ các đơn đặt hàng đóng tàu chở khí đốt hóa lỏng.

Theo số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Clarkson Research Service công bố ngày 8/9, các hãng đóng tàu Hàn Quốc đã giành được nhiều đơn đặt hàng đóng tàu nhất thế giới trong tháng 8, tháng thứ hai liên tiếp, nhờ các đơn đặt hàng đóng tàu chở khí đốt hóa lỏng.

Cụ thể, đơn đặt hàng mới của các hãng đóng tàu Hàn Quốc trong tháng 8 đã lên tới 630.000 tấn tổng hợp bù (CGT) (tương đương 23 tàu), chiếm tới 73% trong tổng số đơn đặt hàng trên toàn cầu lên tới 860.000 CGT (tương đương 36 tàu).

Lượng đơn đặt hàng mới của các hãng đóng tàu Hàn Quốc đang trên đà tăng từ tháng 6 vừa qua, lên tới  250.000 CGT trong tháng 6 và 560.000 CGT trong tháng 7.

Xếp sau các hãng đóng tàu Hàn Quốc này là các hãng đóng tàu Trung Quốc với đơn đặt hàng mới lên tới 210.000 CGT (tương đương 12 tàu) và Việt Nam với 20.000 CGT (1 tàu).

Tuy nhiên, tính theo 8 tháng đầu năm nay, các hãng đóng tàu Hàn Quốc lại đứng thứ hai sau Trung Quốc về đơn đặt hàng mới. Cụ thể, các hãng đóng tàu Hàn Quốc giành được đơn đặt hàng 2,39 triệu GCT (tương đương 75 tàu), chiếm 29% tổng lượng đơn đặt hàng trên toàn cầu.

Trong khi đó, các hãng của Trung Quốc giành được đơn đặt hàng 4,34 triệu CGT (tương đương 201 tàu), chiếm 54%. Các hãng đóng tàu của Nhật Bản đứng thứ ba với lượng đơn đặt hàng mới 680.000 CGT (hay 43 tàu), chiếm 8% tổng lượng đơn đặt hàng trên toàn cầu.

Tổng lượng đơn đặt đóng tàu mới trên toàn cầu trong 8 tháng đầu năm nay đã giảm hơn một nửa xuống 8,12 triệu CGT so với 17,47 triệu CGT cùng kỳ năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục