Các đội tự quản ở Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự và văn minh đô thị

17:17' - 18/03/2017
BNEWS Ngày 18/3, tại trường Đại học Công Đoàn Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức ra quân các Đội tự quản “Đảm bảo trật tự và Văn minh đô thị” cấp thành phố năm 2017.
Thanh niên các Đội tự quản tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố. Ảnh: Kim Anh - TTXVN
Hơn 500 đoàn viên, thanh niên và sinh viên Thủ đô, hội viên hội cựu chiến binh, hội phụ nữ quận Đống Đa... đã tham dự chương trình. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng “Năm kỷ cương hành chính”, nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thủ đô trong việc tham gia giữ gìn, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, văn hiến.

Đội hình đảm bảo trật tự và văn minh đô thị được phối hợp triển khai từ lực lượng đoàn viên, thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh. Đội hình sẽ cùng phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và nhân dân tham gia đảm nhận, trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa nơi mình sinh sống, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, không treo, dán quảng cáo trái phép, đảm bảo đường thông hè thoáng, tiếp tục quản lý và đảm bảo giữ bền vững các tuyến phố trật tự văn minh đô thị. Đội hình được triển khai và sẽ duy trì các hoạt động thường xuyên gắn với “Ngày thứ 7 tình nguyện “ và “Ngày Chủ nhật xanh” . Mỗi cá nhân trong đội hình đều được phân công rõ trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bắt đầu từ những hành động nhỏ như: Thực hiện văn hóa giao thông, văn hóa giao tiếp ứng xử, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết: Với phương châm “Thiết thực , hiệu quả, nghiêm túc và an toàn”, Thành đoàn Hà Nội mong muốn các cấp đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về việc thực hiện đảm bảo trật tự và văn minh đô thị 2017; Kêu gọi mỗi đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sỹ, thiếu niên, nhi đồng hãy hành động từ những việc làm nhỏ nhất, đơn giản nhất như nhặt rác, đổ rác đúng nơi quy định, có ý thức xây dựng văn minh đô thị và văn hóa ứng xử đẹp khi tham gia giao thông... để xây dựng một Thủ đô Hà Nội ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.

Cùng với đó, mỗi đoàn viên, hội viên, sinh viên trở thành những tuyên truyền viên, tình nguyện viên tích cực nhất trong tham gia tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn mỹ quan đô thị, tiến tới từng bước xây dựng lối sống văn minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô.

Nguyễn Minh Sơn, đoàn viên phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Bản thân em sẽ phát huy sức trẻ cùng với các hội đoàn thể của thành phố góp phần đảm bảo kỷ cương, trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Trong thời gian tới, em sẽ cùng với các bạn đoàn viên tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè và những người xung quanh tham gia nhận, trồng chăm sóc cây xanh tại nơi mình sinh sống; giữ gìn các tuyến phố văn minh, biến các điểm tập kết rác thành vườn hoa…

Ngay sau buổi lễ ra quân đoàn viên, lực lượng thanh niên, hội viên, cán bộ, chiến sỹ công an, công nhân môi trường, điện lực trên toàn địa bàn thành phố tiến hành bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục