BNEWS Kinh tế Mỹ năm 2022 đã chứng kiến suy thoái diễn ra lần lượt trên từng lĩnh vực thay vì "hạ cánh cứng" hay "hạ cánh mềm" như những dự báo trước đó.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn bài phân tích đăng trên trang tin Bloomberg ngày 9/2 cho rằng năm 2022, kinh tế Mỹ đã chứng kiến suy thoái diễn ra lần lượt trên từng lĩnh vực thay vì "hạ cánh cứng" hay "hạ cánh mềm" như những dự báo trước đó.
Theo một số chuyên gia, kinh tế Mỹ năm 2022 không chuyển động theo 2 kịch bản thường thấy là "hạ cánh cứng" - chỉ một cuộc suy thoái toàn diện với hàng triệu người lao động thất nghiệp; hoặc "hạ cánh mềm"- phản ánh nền kinh tế suy giảm với tốc độ ổn định, lạm phát được kiểm soát song không ảnh hưởng mạnh tới thị trường lao động.
Thay vào đó, suy thoái diễn ra lần lượt trên từng lĩnh vực của nền kinh tế, song tổng thể nền kinh tế sẽ không sụp đổ và thị trường lao động nói chung vẫn sẽ giữ được động lực phát triển.
Đây được cho là kịch bản phù hợp nhất đoán về diễn biến của nền kinh tế Mỹ năm 2022, đặc biệt là kể từ khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu nâng lãi suất vào tháng 3/2022 cho đến nay. Cách tiếp cận trên cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ vượt qua đợt lạm phát tồi tệ nhất kể từ những năm 1970 mà không rơi vào trạng thái suy thoái toàn diện. Theo đó, suy thoái đã lần lượt diễn ra, bắt đầu từ lĩnh vực nhà ở, sản xuất và hiện tại đang là lĩnh vực công nghệ.
Một số ý kiến cho rằng các chỉ số tiêu dùng - động lực chính của nền kinh tế, vẫn ở mức tích cực đã góp phần giúp kinh tế Mỹ tránh được kịch bản suy thoái trên diện rộng hay trở nên tồi tệ hơn.
Trong năm 2022, người tiêu dùng Mỹ không gặp quá nhiều khó khăn trong chi tiêu dù giá năng lượng, thực phẩm và nhiều mặt hàng khác đã tăng cao. Hai yếu tố quan trọng góp phần giúp chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ phục hồi và ổn định nhanh chóng bao gồm: giai đoạn đại dịch COVID-19 hoành hành, các hộ gia đình đã tích lũy được khoản tiền tiết kiệm đủ dùng cho giai đoạn lạm phát và thị trường việc làm luôn có nhu cầu tuyển dụng cao.
Về xu hướng tiếp theo của nền kinh tế, bài viết nêu rõ hiện có 2 kịch bản đang được các chuyên gia kinh tế quan tâm. Một mặt, nhiều ý kiến dự đoán tình trạng suy thoái lần lượt sẽ tiếp diễn và lan sang lĩnh vực dịch vụ, trong khi lĩnh vực nhà ở và sản xuất sẽ sớm hạ nhiệt, giúp Fed đạt được tiến triển trong kiềm chế lạm phát mà không tác động quá nghiêm trọng đến nền kinh tế Mỹ.
Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng kinh tế Mỹ sẽ không "hạ cánh", là khi tăng trưởng kinh tế vẫn đi lên song song với lạm phát vẫn ở mức tăng cao. Kịch bản này được đưa ra trong bối cảnh các chỉ số việc làm Mỹ trong tháng 1/2023 vẫn ở mức cao hơn rất nhiều so với dự đoán. Nếu kịch bản này đúng, Fed sẽ buộc phải cân nhắc thực hiện các biện pháp mạnh tay hơn nữa và nguy cơ đẩy nền kinh tế Mỹ thực sự rơi vào suy thoái./.
- Từ khóa:
- Mỹ
- kinh tế Mỹ
- suy thoái kinh tế
- lạm phát Mỹ
Tin liên quan
CEO JPMorgan: Kinh tế Mỹ vẫn ở trạng thái tốt
Giám đốc điều hành JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon nhận định, kinh tế Mỹ vẫn ở trạng thái tốt song cảnh báo vấn đề lạm phát có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lên trên 5%.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".










