Các ngân hàng Nhật Bản tham gia cuộc đua trên thị trường đầu tư toàn cầu

10:46' - 26/08/2025
BNEWS Các tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản ngày càng đẩy mạnh hoạt động thâu tóm ở nước ngoài khi phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm ở trong nước do dân số già hóa và suy giảm.
Các ngân hàng Nhật Bản Mizuho và MUFG đang nhắm đến việc mua lại hoặc hợp tác với những công ty quản lý tiền tệ nước ngoài, cùng với các công ty tài chính khác của Nhật Bản đang nhắm đến việc tăng thị phần trên thị trường đầu tư toàn cầu.

Một giám đốc điều hành cho biết Mizuho đang ưu tiên hợp tác với một công ty chuyên về tài sản tư nhân ở châu Âu hoặc Mỹ để có chỗ đứng vững chắc trong các lĩnh vực như thị trường tín dụng đang bùng nổ hoặc tài trợ cho cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, MUFG đã xác định các giao dịch quản lý tài sản ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu, là ưu tiên. Hai ngân hàng trên, nằm trong số những ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản, cùng quản lý khoảng 1.300 tỷ USD thông qua các chi nhánh quản lý tài sản, chủ yếu phục vụ những khách hàng trong nước.

 
Các tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản ngày càng đẩy mạnh hoạt động thâu tóm ở nước ngoài khi phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm ở trong nước do dân số già hóa và suy giảm. Chính phủ và các cơ quan quản lý cũng đang thực hiện các cải cách nhằm đưa Nhật Bản trở thành một trung tâm quản lý tài sản hàng đầu, với nguồn thu phí tương đối ổn định từ dịch vụ quản lý tiền tệ là một thế mạnh.

Nomura đã mua lại mảng kinh doanh quản lý tài sản công tại Mỹ và châu Âu của Macquarie Group với giá 1,8 tỷ USD vào tháng 4/2025. Các công ty bảo hiểm Dai-ichi Life và Meiji Yasuda cũng đã mua lại hoặc nắm giữ cổ phần tại những công ty nước ngoài trong năm nay.

Các bộ phận đầu tư của Mizuho và MUFG hiện có hoạt động quốc tế hạn chế, chủ yếu tập trung vào việc phân phối các quỹ đầu tư vào cổ phiếu Nhật Bản. MUFG cho biết chỉ 1/5 trong số 120.700 tỷ yen (818 tỷ USD) tài sản đang quản lý đến từ bên ngoài Nhật Bản.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục