BNEWS Giá trung bình (đã bao gồm thuế) của túi gạo 5kg bán tại khoảng 1.000 siêu thị tại Nhật Bản trong tuần từ ngày 11-17/8 là 3.804 yen (khoảng 25,74 USD).
Kết quả khảo sát của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản công bố ngày 25/8 cho thấy, giá trung bình (đã bao gồm thuế) của túi gạo 5kg bán tại khoảng 1.000 siêu thị trên toàn quốc trong tuần từ ngày 11-17/8 là 3.804 yen (khoảng 25,74 USD). Con số này cao hơn 67 yen so với tuần trước, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp giá gạo tăng.
Nguyên nhân là do gạo mới thu hoạch sớm (có giá cao) được đưa ra thị trường nhiều hơn, trong khi tỷ lệ gạo dự trữ giá rẻ được bán ra ngoài thị trường giảm dần. Đây cũng là tuần thứ 10 liên tiếp, giá gạo ở mức trên 3.000 yen/túi 5kg tại đất nước Mặt trời mọc.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, xét theo từng loại, giá trung bình của gạo thương hiệu là 4.268 yen/5kg, tăng 29 yen so với tuần trước. Trong khi đó, các loại “gạo pha trộn”, gồm nhiều loại gạo khác nhau, bao gồm cả gạo dự trữ quốc gia có giá trung bình 3.169 yen/5kg, giảm 21 yen. Tỷ lệ gạo pha trộn trong tổng lượng bán ra là 42%, giảm 6 điểm phần trăm so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp.Ngoài tỷ lệ gạo dự trữ được bán ra giảm, giá cao của gạo thương hiệu mới cũng là yếu tố khiến giá trung bình tăng lên. Ở một số cửa hàng bán gạo dự trữ thông qua hợp đồng chỉ định, giá trung bình là 3.059 yen/5kg, giảm 6 yen so với tuần trước. Nếu chỉ tính riêng gạo dự trữ, giá trung bình là 2.018 yen/5kg, thấp hơn 15 yen so với tuần trước.Tính đến ngày 17/8, lượng gạo dự trữ bán ra theo hợp đồng chỉ định đạt tổng cộng 118.061 tấn. Trong đó, Tokyo tiêu thụ nhiều nhất với 10.775 tấn, còn Akita ít nhất với 139 tấn.Dự kiến giá gạo trung bình trên toàn quốc ở Nhật Bản sẽ còn duy trì ở mức cao khi thời tiết nắng nóng bất thường năm nay được dự báo sẽ làm giảm sản lượng thu hoạch gạo chất lượng cao.Theo đại diện của công ty Kiuchi Nosan, một doanh nghiệp nông nghiệp ở thành phố Ianashiki, tỉnh Ibaraki, đơn vị này đang bước vào mùa thu hoạch trên diện tích khoảng 50 ha với 8 giống lúa khác nhau, trong đó phổ biến nhất là giống Koshihikari.
Kết quả đánh giá sơ bộ đối với một phần lúa đã thu hoạch cho thấy gạo loại 1 (loại có giá trị cao nhất) chỉ đạt khoảng 80%, thấp hơn 15 điểm phần trăm so với năm ngoái. Nguyên nhân là thời tiết nắng nóng bất thường trong mùa Hè năm nay tại Nhật Bản đã gây ra hiện tượng hạt gạo bị đục trắng, một loại tổn thương do nhiệt độ cao.
Ông Kiuchi Yasuhiro, Chủ tịch công ty Kiuchi Nosan cho biết, một số đầu mối thu mua đã thúc giục công ty cung cấp gạo loại 1 càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu chất lượng gạo Koshihikari loại 1 (dự kiến sẽ được thu hoạch trong tuần tới) giảm thì giá bán ra ngoài thị trường tất yếu sẽ cao hơn so với năm ngoái.Tin liên quan
Nhật Bản nỗ lực kiểm soát lạm phát khi giá thực phẩm tăng
Chính phủ Nhật Bản thông báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của nước này trong tháng 7/2025 đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước do chi phí thực phẩm tiếp tục neo ở mức cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu tăng nhẹ do lo ngại về đàm phán hòa bình tại Trung Đông
Trong phiên chiều 1/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 14 xu Mỹ, tương đương 0,19%, lên 73,09 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 11 xu Mỹ, tương đương 0,16%, lên 69,61 USD/thùng.
-
Hàng hoá6 tháng, xuất khẩu rau quả tăng gần 18%
Xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,65 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp và môi trường.
-
Hàng hoáKhóm Tắc Cậu An Giang: Đột phá giá trị từ các sản phẩm chế biến
Khóm (dứa) Tắc Cậu ở xã Bình An (An Giang) là nông sản có thương hiệu, nổi tiếng hơn nửa thế kỷ. Loại nông sản này cũng có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố như: Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai…
-
Hàng hoáXăng E10 khởi đầu thuận lợi sau 1 tháng triển khai trên toàn quốc
Xăng sinh học E10 khởi đầu thuận lợi sau 1 tháng triển khai trên toàn quốc, trong đó niềm tin của người tiêu dùng với nhiên liệu bảo vệ môi trường này đã cải thiện đáng kể.
-
Hàng hoáGiá dầu Brent ghi nhận mức giảm theo tháng và quý mạnh nhất kể từ năm 2020
Phiên 30/6, giá dầu thô ít biến động, nhưng ghi nhận mức giảm theo tháng và theo quý lớn nhất kể từ năm 2020, trong bối cảnh giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.
-
Hàng hoáXuất khẩu thủy sản tăng hai chữ số, Trung Quốc và Hoa Kỳ dẫn dắt đà phục hồi
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 6 nhờ sự phục hồi tại nhiều thị trường trọng điểm, đặc biệt là Trung Quốc và Hoa Kỳ.
-
Hàng hoáXăng E10 khởi đầu khả quan cho lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh
Kết quả sau tháng đầu triển khai cho thấy xăng E10 đã bước đầu khẳng định tính khả thi về nguồn cung, chất lượng và khả năng tiếp nhận của thị trường.
-
Hàng hoáNgành dầu cọ Malaysia chuyển dịch sang sản phẩm giá trị cao
Ngành công nghiệp dầu cọ của Malaysia đang chuyển dịch mạnh mẽ từ việc chỉ tập trung vào sản xuất hàng hóa thô sang hướng phát triển dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm sâu khi kỳ vọng hòa bình lấn át nỗi lo cung-cầu
Giá dầu thô thế giới giảm khoảng 1% trong chiều 30/6, khi các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Doha thắp lên hy vọng cải thiện tình hình tại Trung Đông.











