Các ngân hàng Thái Lan mở rộng hoạt động trong ASEAN

08:20' - 14/12/2022
BNEWS Các ngân hàng thương mại tại Thái Lan đang xúc tiến việc mở rộng kinh doanh trong khu vực, nhằm tạo ra lợi nhuận cao hơn trong bối cảnh các nền kinh tế ASEAN có tín hiệu tăng trưởng tích cực.
Các ngân hàng thương mại tại Thái Lan tiếp tục chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh trong khu vực, nhằm tạo ra lợi nhuận cao hơn trong bối cảnh các nền kinh tế thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 có tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Tuần trước, ngân hàng Kasikornbank (KBank) của Thái Lan đã công bố việc mua lại hoàn toàn số cổ phần bổ sung của PT Bank Maspion Indonesia Tbk với giá trị là 186,5 triệu USD.

 
Thương vụ này được thực hiện thông qua công ty con của KBank là Kasikorn Vision Financial Company Pte Ltd (KVF), qua đó giúp nâng tổng số cổ phần của KBank tại Bank Maspion lên 67,5% so với con số 9,99% trước đó.

Ông Pattarapong Kanhasuwan, Chủ tịch KVF, cho biết đây là thời điểm thích hợp để đầu tư thêm vào Ngân hàng Maspion khi Indonesia (In-đô-nê-xi-a) đang trên đà phục hồi sau cuộc khủng hoảng COVID-19. Tiêu dùng nội địa, đầu tư tư nhân và xuất khẩu của Indonesia dự kiến sẽ tăng trưởng tích cực vào năm 2023, làm tăng nhu cầu vay vốn.

Ông Pattarapong cho biết KBank đang tiếp tục tìm kiếm các cơ hội kinh doanh lớn hơn trong nhóm các nước ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) vì tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân trong khu vực này.

ASEAN dự kiến sẽ là khu vực đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao nhất trên thế giới sau đại dịch COVID-19, chủ yếu nhờ tốc độ tăng trưởng của Indonesia và Việt Nam.

Theo ông Pattarapong, KBank đang sẵn sàng đón nhận các cơ hội kinh doanh khác bao gồm hoạt động mua bán và sáp nhập, đặc biệt là ở Việt Nam và Indonesia. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc dự kiến mở cửa trở lại vào quý II năm sau cũng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

KBank, ngân hàng có số vốn cho vay lớn thứ hai tại Thái Lan, dự kiến sẽ tạo ra thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh ở ngoài nước vào năm 2023 là 7 tỷ baht (khoảng 200 triệu USD), tăng gần gấp đôi so với con số ước tính vào năm 2022 là 3,8 tỷ baht. Tuy nhiên, KBank vẫn phải đối mặt với những thách thức trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại.

Tháng trước, Krungsri, ngân hàng lớn thứ năm của Thái Lan, đã công bố mua lại 75% cổ phần trong mảng kinh doanh tài chính tiêu dùng của Home Credit ở Indonesia và Philippines, với tổng giá trị ban đầu là 473,9 triệu euro. Các giao dịch dự kiến sẽ được hoàn thành vào nửa cuối năm 2023.

Trong khi đó, Ngân hàng Bangkok (BBL), ngân hàng lớn nhất của Thái Lan và là công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng quốc tế, cũng tiếp tục tìm kiếm các cơ hội mới, đặc biệt là trong ASEAN sau khi mua lại phần lớn cổ phần của Ngân hàng Permata của Indonesia vào năm 2020. Theo Phó Chủ tịch điều hành của BBL, ông Chaiyarit Anuchitworawong, ngân hàng này dự kiến sẽ tăng danh mục cho vay quốc tế lên 25% tổng số tiền cho vay trong vài năm tới so với con số 24% của hiện tại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục