Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng cổ phiếu Hàn Quốc

15:39' - 19/10/2023
BNEWS Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1.710 tỷ won (1,26 tỷ USD) cổ phiếu Hàn Quốc trong tháng 9/2023, tháng thứ hai liên tiếp bán ra, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) vừa công bố cho biết.

Theo FSS, sau đợt bán tháo, người nước ngoài sở hữu khoảng 663.700 tỷ won cổ phiếu trong nước, tương đương 26,7% tổng vốn hóa thị trường, so với mức 26,9% vào cuối tháng 8/2023.

Tính theo quốc gia, Mỹ là quốc gia mua ròng cổ phiếu Hàn Quốc nhiều nhất với giá trị 1.200 tỷ won, tiếp theo là Canada với lượng mua ròng 600 tỷ won.

 
Các nhà đầu tư Anh đã bán ròng số cổ phiếu trị giá 3.000 tỷ won, trong đó Thụy Sỹ bán ròng 700 tỷ won.

Mỹ cũng là quốc gia nắm giữ nhiều cổ phiếu Hàn Quốc nhất, với giá trị 274.300 tỷ won cổ phiếu, chiếm 41,3% tổng số cổ phiếu Hàn Quốc do người nước ngoài nắm giữ tính đến cuối tháng 9/2023.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ròng 600 tỷ won từ thị trường trái phiếu trong nước vào tháng trước.

Tổng số lượng trái phiếu Hàn Quốc mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lên tới 242.400 tỷ won, chiếm 9,8% số trái phiếu niêm yết tại Hàn Quốc tính đến cuối tháng 9/2023./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục