BNEWS Tổng thống Venzuela Nicolas Maduro khẳng định Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận "đầy thuyết phục" về việc cắt giảm sản lượng "vàng đen".
Tuyên bố trên được đưa ra sau một cuộc họp giữa ông và Tổng Thư ký OPEC Mohammed Barkindo diễn ra tại thủ đô Caracas ngày 16/11.
Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống ông Maduro nhấn mạnh các nước OPEC có thiện chí nhằm tiến tới một thỏa thuận về cắt giảm sản lượng dầu mỏ và thiết lập một cơ chế mới nhằm ổn định thị trường chiến lược này.
Các nước OPEC, trong đó có Nga, đã bày tỏ sẵn sàng ủng hộ quyết định của khối này nhằm đóng băng sản lượng dầu mỏ và sẽ cân nhắc các bước cụ thể trong tháng 11 để thực hiện mục tiêu trên.
Theo nhà lãnh đạo Venezuela, thỏa thuận trên là cơ sở giúp dầu mỏ được duy trì ở mức giá hợp lý và phù hợp với tình hình thế giới.
Hồi tháng 9 vừa qua, các nước thành viên OPEC đã lần đầu tiên kể từ năm 2008 nhất trí “đóng băng” sản lượng khai thác dầu mỏ nhằm ngăn đà lao dốc của giá dầu xuống chỉ còn một nửa trong 2 năm trở lại đây.
Chi tiết của đề xuất này sẽ được hoàn tất tại cuộc họp của OPEC diễn ra vào cuối tháng này tại Vienna (Áo).
Cũng trong cuộc gặp trên, Tổng Thư ký OPEC Barkindo đã hoan nghênh nỗ lực đi đầu của Venezuela trong việc ổn định thị trường dầu mỏ trong bối cảnh giá thị trường dầu mỏ rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất trong 50 năm qua.
Venezuela là một trong những nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới và hiện nay quốc gia Nam Mỹ này, với sản lượng khai thác khoảng 2,5 triệu thùng/ngày.
Nền kinh tế Venezuela đang lâm vào suy thoái nghiêm trọng do giá dầu giảm sâu trong thời gian dài. Dầu mỏ và khí đốt đóng góp tới 96% tổng kim ngạch xuất khẩu của Venezuela, song chỉ đạt 42,5 tỷ USD trong năm ngoái.
Venezuela đã nhiều lần kêu gọi các nước OPEC cân nhắc giảm sản lượng, tuy nhiên đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ lớn như Saudi Arabia.
Giá dầu hiện đã hồi phục ở mức khoảng 45USD/thùng, nhưng thị trường dầu thế giới vẫn ở trong tình trạng bão hòa.
Theo dự báo của OPEC, giá dầu sẽ chỉ tăng nhẹ dần từ nay đến năm 2021.
Chính yếu tố giá rẻ sẽ thúc đẩy nhu cầu năm 2021 tăng thêm 1 triệu thùng so với hiện nay.
Để đảm bảo nguồn cung ổn định, OPEC sẽ phải bảo đảm sản lượng 40,7 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2021, trước khi tăng lên 50,7 triệu thùng/ngày năm 2040, chiếm 37% sản lượng dầu toàn thế giới./.
Tin liên quan
Saudi Arabia lạc quan về cuộc họp OPEC sắp tới
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết các nước thành viên sẽ đi tới một thỏa thuận đúng đắn và cân bằng, đồng thời giúp Libya và Nigeria khôi phục sản lượng sau khi tình hình an ninh ổn định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.











