Các "ông lớn" ngân hàng vẫn lãi đậm giữa bão thuế quan

14:52' - 21/04/2025
BNEWS Năm trong số các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ trong tuần qua đã công bố lợi nhuận và doanh thu quý đầu tiên tăng.

Theo đánh giá mới nhất của các ngân hàng lớn về tình hình hoạt động của khách hàng giữa bão thuế quan do Tổng thống Donald Trump khởi xướng, tình hình không hoàn toàn tồi tệ - ít nhất là cho đến thời điểm này.

 

Năm trong số các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ trong tuần qua đã công bố lợi nhuận và doanh thu quý đầu tiên tăng, một phần nhờ hoạt động giao dịch được hưởng lợi từ những biến động thị trường do đợt áp thuế quan đầu tiên của ông Trump vào tháng Hai và tháng Ba.

Tổng lợi nhuận ròng của JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley và Goldman Sachs đạt 35 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu cũng tăng tại tất cả các ngân hàng này. Riêng doanh thu từ các hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính đã tăng 17%, đạt hơn 36 tỷ USD.

Nhiều ngân hàng cho biết khách hàng cá nhân vẫn đang chi tiêu, tỷ lệ nợ xấu vẫn trong tầm kiểm soát và các doanh nghiệp không gặp khó khăn mặc dù còn nhiều bất ổn trong những tháng tới.

Tuy nhiên, những kết quả này không bao gồm giai đoạn biến động sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế đối ứng vào ngày 2/4, tức hai ngày sau khi quý I kết thúc.

Nhiều lãnh đạo ngân hàng tỏ ra lạc quan về triển vọng của nền kinh tế. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh mới đây của Citigroup, không một ai nhắc đến từ "suy thoái".

Giám đốc điều hành (CEO) Citigroup Jane Fraser cũng đưa ra cái nhìn tích cực về những bất ổn hiện tại. Bà khẳng định trong thông cáo báo chí đi kèm rằng khi tình trạng cân bằng thương mại và các biến động cơ cấu khác qua đi, Mỹ vẫn sẽ là nền kinh tế hàng đầu thế giới.

CEO Bank of America (BofA) Brian Moynihan còn mạnh dạn tuyên bố rằng nhóm nghiên cứu của ngân hàng này dự báo sẽ không xảy ra suy thoái trong năm 2025.

Ông cho biết thêm người tiêu dùng Mỹ vẫn đang "bơm tiền vào nền kinh tế", và các khách hàng doanh nghiệp của BofA "vẫn duy trì lợi nhuận, thanh khoản tốt và đạt kết quả kinh doanh khả quan". Dù vậy, ông Moynihan cũng thừa nhận "chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một nền kinh tế biến động trong thời gian tới."

Tuy nhiên, không phải tất cả các ngân hàng và lãnh đạo cấp cao trong ngành này đều hoàn toàn lạc quan. CEO Goldman Sachs, ông David Solomon, nhận định nguy cơ suy thoái "đã tăng lên".

CEO JPMorgan Jamie Dimon cho rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với "những biến động đáng kể", và suy thoái là một "kết quả có thể xảy ra".

Và dù lạc quan nhưng các ngân hàng vẫn đang chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn hơn. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup và Wells Fargo đã bổ sung 8,4 tỷ USD vào quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, nhằm bù đắp cho các khoản nợ xấu có thể phát sinh trong tương lai. Con số này tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và 9% so với quý trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục