Các "ông lớn" ô tô Hàn Quốc ghi nhận doanh số trái chiều

09:06' - 02/07/2024
BNEWS Tập đoàn Kia, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Hàn Quốc tính theo doanh số, ngày 1/7 cho biết doanh số tháng 6 giảm 3,9% so với tháng trước, trong khi Renault Hàn Quốc lại có doanh số tăng vọt 23,4%.

Kia đã bán được 267.536 xe vào tháng Sáu, giảm so với mức 278.359 chiếc của cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do nhu cầu nội địa đối với các mẫu xe của hãng giảm.

 

Thông báo của công ty cho biết doanh số bán hàng trong nước giảm 13,7% chủ yếu do tháng trước có ít ngày làm việc, hơn cũng như khách hàng đang chờ đợi sự ra mắt của mẫu sedan K8 cải tiến.

Doanh số bán hàng ở nước ngoài giảm 1,7% do doanh số bán các mẫu xe nhỏ, chẳng hạn như Morning và Rio, bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi sang điện khí hóa tại nhà máy của công ty ở Gwangmyeong, phía nam Seoul.

Về doanh số bán hàng ở nước ngoài, Sportage đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất của công ty, với 43.105 xe được bán ra. Seltos xếp thứ hai với 21.824 xe và K3 đứng thứ ba với 20.315 xe được bán ra.

Đối với giai đoạn sáu tháng đầu năm nay, công ty cho biết đã bán được 1,55 triệu xe, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, Renault Korea Motors Co., chi nhánh của Renault S.A. tại Hàn Quốc, cùng ngày cho biết doanh số tháng Sáu tăng vọt 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ xuất khẩu tăng mạnh.

Renault Hàn Quốc đã bán được 9.002 xe trong tháng Sáu, tăng so với mức 7.297 xe của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tăng 24,8% lên 6.961 chiếc so với 5.576 xe của cùng kỳ năm ngoái, còn doanh số bán nội địa tăng 6,9% lên 1.901 chiếc.

Renault Hàn Quốc cho biết đã xuất khẩu 6.082 xe Arkana và 879 xe QM6 sang nước ngoài trong tháng trước.

Công ty vừa ra mắt Grand Koleos vào tuần trước. Đây là mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) hybrid mới đầy tham vọng của Renault Hàn Quốc, cũng là mẫu xe mới đầu tiên của công ty này trong bốn năm qua, nhằm mục tiêu khắc phục tình trạng bán hàng trì trệ kéo dài ở Hàn Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục