Các quốc gia Đông Nam Á vẫn ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới COVID-19

21:32' - 13/11/2020
BNEWS Ngày 13/11, Indonesia thông báo ghi nhận thêm 5.444 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là mức tăng trong ngày cao nhất từ trước tới nay tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo số liệu mới cập nhật, ngày 13/11, Indonesia cũng ghi nhận thêm 104 ca tử vong.

Tính đến chiều cùng ngày, quốc gia này ghi nhận tổng cộng 457.735 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 15.037 ca tử vong - cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Theo Bộ Y tế Indonesia, số bệnh nhân phục hồi là 35.094 người. Dịch bệnh hiện đã xuất hiện ở toàn bộ 34 tỉnh trên cả nước.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo quốc gia này ghi nhận thêm 1.902 ca COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 404.713 ca.

Tổng số ca tử vong vì dịch bệnh hiện là 7.752 ca trong khi số ca phục hồi cũng tăng lên 362.903, cao hơn 506 ca so với một ngày trước đó.

Ngày 12/11, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 diễn ra theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng đại dịch COVID-19 là thách thức lớn của thế hệ.

Ông đồng thời  kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực để bảo vệ sức khỏe cộng đồng song song với thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Theo Bộ Y tế Malaysia, trong 24 giờ qua, quốc gia này đã phát hiện thêm 1.304 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 45.095 ca.

Trong số các ca mắc mới, chỉ có 4 ca "nhập khẩu". Malaysia cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên mức 304 ca./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục