Các sàn chứng khoán châu Á ghi điểm

11:32' - 26/11/2018
BNEWS Chứng khoán châu Á tăng điểm nhẹ sáng 26/11 do kỳ vọng vào doanh thu của Mỹ trong dịp mua sắm cuối năm, cho dù giá dầu giảm mạnh khiến thị trường lo ngại về sụt giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Các sàn chứng khoán châu Á ghi điểm sáng 26/11. Ảnh: Reuters
Chỉ số MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,7%. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cộng 0,05% (1,36 điểm) lên 2.580,84 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,69% tương đương 439,43 điểm lên 26.367,11 điểm vào cuối phiên sáng do nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào cổ phiếu sau đợt sụt giá gần đây. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên sáng tăng 0,78% tương đương 169 điểm lên 21.815,55 điểm. Tuy nhiên, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường chứng khoán Australia lại giảm 44,20 điểm (0,77%) xuống 5.672,00 điểm.


Dầu thô đang chịu áp lực xuống giá khá lớn khi nguồn cung tăng mạnh mà tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu đang yếu đi. Qua đó, nhiều khả năng thị trường năng lượng thế giới sẽ đối mặt với tình trạng nguồn cung dư thừa mạnh trong năm 2019. Sau khi đã lao dốc mạnh hồi phiên thứ Sáu tuần trước (23/11) giá dầu Brent vẫn dưới ngưỡng 60 USD/thùng.
Các nhà đầu tư đang nghe ngóng cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires (Argentina) giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này.
Nobuhiko Kuramochi, nhà chiến lược hàng đầu tại trung tâm Mizuho Securities cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc là sự kiện lớn nhất cho thời gian còn lại của năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục